Chợ Hội Đô gây ô nhiễm môi trường

01/11/2018 08:05

Chợ Hội Đô (phường Thanh Bình, TP Hải Dương) là chợ đầu mối chuyên buôn bán nông sản.

Mỗi ngày, hàng trăm tiểu thương thu mua nông sản của bà con nông dân ở các nơi trong tỉnh mang lên chợ bán cho những đầu mối đi tiêu thụ ở các tỉnh, thành phố khác. Nông sản ở các nơi khác cũng được đưa về chợ bán cho các tiểu thương để cung cấp cho người tiêu dùng trong tỉnh.

Cuối mỗi buổi chợ, lá rau, vỏ ngô, túi nilon... bị các tiểu thương vứt bừa bãi khắp chợ. Hệ thống cống thoát nước không có nắp đậy nên khu vực bán tôm cá, nước chảy lênh láng ra nền chợ, bốc mùi hôi tanh. Nhiều mảnh vải vụn, mảnh chăn bông sau khi tiểu thương dùng để bọc lồ đựng tôm cá cũng bị vứt lại (ảnh). Sau vài ngày, những đống rác này mới có người dọn đi.

Rác thải, nước thải tồn đọng lâu ngày bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến người dân sống gần đó. Nhiều gia đình cứ đến chiều tối phải đóng cửa không dám ra ngoài vì mùi xú uế nồng nặc.

Đề nghị Ban Quản lý chợ Hội Đô tăng cường công tác vệ sinh để bảo đảm môi trường sạch sẽ cho người dân, thuận lợi cho tiểu thương buôn bán.

HÀ ĐAN(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chợ Hội Đô gây ô nhiễm môi trường