Cần tháo bỏ rào chắn đường vào cánh đồng Ải

13/01/2018 18:16

Thời điểm sản xuất vụ chiêm xuân 2017 - 2018 đã đến, nông dân địa phương đề nghị tháo bỏ rào chắn để sản xuất được thuận lợi.

Cánh đồng Ải ở thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn (Tứ Kỳ) được kết nối với đường 395 bằng hệ thống cống đường kính 1,1 m qua kênh cấp I do Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Tứ Kỳ quản lý đã có từ mấy chục năm nay. Vào thời vụ sản xuất, máy cày, máy gặt liên hợp vẫn đi lại phục vụ sản xuất cho bà con nông dân. Cống còn được lắp đặt hệ thống ti van để điều tiết nước tưới tiêu cho thôn Phạm Xá.

Do sử dụng lâu nên cống hư hỏng. Địa phương đã đề nghị Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Tứ Kỳ làm lại từ 5-6 năm nay, nhưng mãi đến đầu quý IV.2017 mới được làm lại.

Tuy nhiên, sau khi làm xong thì cơ quan chức năng đã dùng dải phân cách mềm chắn lại, chỉ để cho người đi bộ qua lại. Thời điểm sản xuất vụ chiêm xuân 2017 - 2018 đã đến, nông dân địa phương đề nghị tháo bỏ rào chắn để sản xuất được thuận lợi.

THANH HUYỀN (xã Ngọc Sơn, Tứ Kỳ)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần tháo bỏ rào chắn đường vào cánh đồng Ải