Bày bán đồ chơi bạo lực

20/02/2018 08:00

Hiện nay, tại một số cửa hàng bán đồ chơi trẻ em, các quán vỉa hè bày bán nhiều thứ đồ chơi bạo lực như súng đạn, đao kiếm.


Đồ chơi súng đạn bày bán ở xã Tân Hương (Ninh Giang) với mức giá từ 40.000-120.000 đồng/sản phẩm

 Súng nhựa bán với giá từ 40.000 - 120.000 đồng/sản phẩm; đao, kiếm nhựa bán với giá 15.000-20.000 đồng/sản phẩm. Nhiều trẻ em đã lấy tiền mừng tuổi dịp Tết để mua những món đồ chơi này. Người lớn cũng không cản vì mới đầu năm mọi người đều kiêng không muốn la mắng trẻ.

Đồ chơi giúp trẻ trải nghiệm thêm về cuộc sống, tăng tính năng động, sáng tạo. Nhưng tiếp xúc với đồ chơi bạo lực dễ khiến trẻ bị lệch lạc về quan điểm sống, hành vi, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe vì mức độ nguy hiểm của đồ chơi. Không những vậy, bày bán đồ chơi bạo lực còn vi phạm pháp luật.

Theo điều 10, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ, người nào cho trẻ em sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm đã bị cấm có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Người kinh doanh buôn bán các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm có thể bị xử phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng.

HÀ NGA(Ninh Giang)



(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bày bán đồ chơi bạo lực