Bán hàng dưới chân cầu An Thái

17/09/2021 16:01

Người dân tự ý bày bán hàng trái phép ven quốc lộ 17B đoạn từ Trạm thu phí dẫn lên cầu An Thái gây mất an toàn giao thông.

Việc mua bán hàng ngay lề đường, dưới dân chân cầu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Hiện nay, ven quốc lộ 17B đoạn từ Trạm thu phí dẫn lên cầu An Thái (Kim Thành) có một số người dân tự ý bày bán hàng trái phép.

Hàng bán chủ yếu là các loại củ, quả, nhu yếu phẩm… Không chỉ dựng ô cỡ lớn, bày hộp xốp, có người còn chất hàng lên ô tô tải loại nhỏ để bán. Nhiều người mua dừng đỗ các loại phương tiện ngay dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Đoạn đường này có nhiều phương tiện lưu thông, nhất là các phương tiện lên, xuống cầu với tốc độ cao dễ xảy ra tai nạn.

Đề nghị huyện Kim Thành có biện pháp kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm; góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông.

THANH QUẢNG(Kim Thành)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bán hàng dưới chân cầu An Thái