Vi phạm nghiêm trọng công trình, hành lang đường thủy

07/12/2017 15:38

Cơ quan chức năng phát hiện ông Trần Văn Thuận san lấp, đóng cọc mở rộng bến bãi tại bờ trái sông Tứ Kỳ (đoạn thị trấn Tứ Kỳ).


Ông Trần Văn Thuận đã đóng 17 cọc gỗ xuống lòng sông Tứ Kỳ, xâm phạm công trình, hành lang bảo vệ luồng đường thủy

Ngày 6.12, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và một số đơn vị liên quan làm việc với lãnh đạo UBND huyện Tứ Kỳ về trường hợp vi phạm  nghiêm trọng công trình thủy lợi, hành lang bảo vệ luồng đường thủy trên địa bàn huyện.

Trước đó, ngày 7.9, cơ quan chức năng phát hiện ông Trần Văn Thuận san lấp, đóng cọc mở rộng bến bãi tại bờ trái sông Tứ Kỳ (đoạn thị trấn Tứ Kỳ). Mặc dù cơ quan chức năng đã lập biên bản, yêu cầu hoàn trả hiện trạng ban đầu nhưng ông không chấp hành. Hiện nay, ông Thuận đã đóng xong 17chiếc cọc gỗ xuống lòng sông. Sở Giao thông vận tải và lãnh đạo UBND huyện Tứ Kỳ đề nghị các cơ quan liên quan ra quyết định xử phạt hành chính, xây dựng kế hoạch để giải tỏa vi phạm.

Sáng cùng ngày, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải làm việc với lãnh đạo UBND huyện Bình Giang về việc ông Bùi Đình Tuấn ở huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) lập bến bãi vi phạm hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa tại bờ trái sông Sặt (đoạn xã Hưng Thịnh, Bình Giang). Cơ quan chức năng yêu cầu chấm dứt vi phạm, hoàn trả hiện trạng trước ngày 5.12, song đến nay ông Tuấn không chấp hành, tiếp tục vi phạm nghiêm trọng hơn (Báo Dương ngày 4.12 đã phản ánh trong bài “Công khai phá đê lập bến bãi”).

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Vi phạm nghiêm trọng công trình, hành lang đường thủy