Thành lập 4 mô hình phụ nữ can thiệp giảm tác hại của rượu bia

15/11/2018 08:41

Hội Phụ nữ tỉnh đã thành lập được 4 mô hình "Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông".

Đến ngày 14.11, Hội Phụ nữ tỉnh đã thành lập được 4 mô hình "Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông" ở các xã Văn Giang, Hoàng Hanh, Tân Hương, Nghĩa An (Ninh Giang) thu hút 200 thành viên. Thành viên mô hình có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, cung cấp các kiến thức về an toàn giao thông cho gia đình, cộng đồng, đặc biệt là tuyên truyền không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Vận động, thu hút hội viên phụ nữ có chồng con sử dụng nhiều rượu bia, phụ nữ chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi tai nạn giao thông trên địa bàn tham gia các hoạt động giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và lên tiếng chia sẻ về những khó khăn, mất mát của bản thân, gia đình khi người thân uống rượu bia vẫn tham gia giao thông.

Đây là mô hình được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam triển khai nhân rộng tại 10 tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc uống rượu bia, vì ATGT, vì hạnh phúc cộng đồng...

* Hồi 6 giờ ngày 14.11, tại km 17+ 600 quốc lộ 38B, thuộc địa phận xã Cao Thắng (Thanh Miện), xe ô tô 98C - 118.32 do anh Nguyễn Ngọc Thái (sinh năm 1988, trú tại phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý, Hà Nam) lái hướng Hưng Yên - Hải Dương đã va chạm với xe mô tô 29B1 - 765.18 do anh Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1995, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội) đi hướng ngược chiều. Anh Tú tử vong.

THANH HOA-XUÂN TÂN

(0) Bình luận
Thành lập 4 mô hình phụ nữ can thiệp giảm tác hại của rượu bia