​Đi ngược chiều, Ford bán tải lao lên vỉa hè "ôm" cột điện

16/03/2018 08:37

Xe ô tô Ford bán tải đi ngược chiều đường Tuệ Tĩnh (TP Hải Dương), đã lao lên vỉa hè, đâm trực diện vào một gốc cây lớn và "ôm" cột điện.

Chiếc xe đã đâm trực diện vào một gốc cây lộc vừng lớn và cột điện

Khoảng 1 giờ sáng 16.3, ô tô Ford bán tải 34C-138.30 đi ngược chiều đường Tuệ Tĩnh (TP Hải Dương), đến cổng số nhà 73 Tuệ Tĩnh đã lao lên vỉa hè, đâm trực diện vào một gốc cây lộc vừng lớn và cột điện. Cú đâm mạnh khiến ô tô chùn phần đầu, bung 2 túi khí, chân cột điện bị đứt, cây lộc vừng bị cắt làm đôi. 

Cú đâm mạnh khiến ô tô chùn phần đầu, cột điện bị đứt chân

Căn cứ giấy tờ trong xe, công an xác định chủ xe là chị Lê Cẩm Nhung, ở số nhà 125 Điện Biên Phủ (TP Hải Dương). Sáng cùng ngày, bố đẻ chị Nhung đến hiện trường xác nhận lái xe là anh Phạm Ngọc Phương (sinh năm 1986), là chồng chị Nhung. 


Sau vụ tai nạn lái xe đã bỏ đi, 2 túi khí bị bung

Một số người dân gần hiện trường xác nhận khoảng 1 giờ sáng có nghe tiếng động lớn. 1 giờ 30, Công an TP Hải Dương nhận được tin báo đã có mặt bảo vệ hiện trường, tuy nhiên lái xe đã bỏ đi. Đến 7 giờ 30, đường Tuệ Tĩnh cấm ô tô đi vào.

Lực lượng công an có mặt bảo vệ hiện trường

Do cột điện bị đứt chân, có nguy cơ bị đổ nên Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương phải điều xe đến dùng cẩu nâng tạm để cố định phía trên. 

Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương dùng cẩu nâng tạm để đỡ cột điện không bị đổ

TIẾN HUY

(0) Bình luận
​Đi ngược chiều, Ford bán tải lao lên vỉa hè "ôm" cột điện