Chết do va chạm với xe máy điện

16/07/2018 07:44

Chị Nguyễn Thị Bích ( trú tại xã Đức Xương, huyện Gia Lộc) lái xe máy điện đến quốc lộ 38B đoạn qua xã Toàn Thắng đã va chạm với ông Dân đang đi bộ sang đường làm ông Dân chết.

3 giờ 30 ngày 14.7, ông Bùi Văn Dân (sinh năm 1958, trú tại xã Lê Lợi, Gia Lộc), nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 12.7 đã tử vong.

Hồi 6 giờ 50 ngày 12.7, tại quốc lộ 38B đoạn qua xã Toàn Thắng, chị Nguyễn Thị Bích (sinh năm 1997, trú tại xã Đức Xương, cùng huyện Gia Lộc) lái xe máy điện 34AA- 012.19 hướng TP Hải Dương đi Thanh Miện đã va chạm với ông Dân đang đi bộ sang đường. Do vết thương quá nặng, ông Dân đã không qua khỏi.

Hồi 17 giờ 15 ngày 14.7, tại trước cửa nhà anh Vũ Văn Báu (trú tại thôn Đông Cầu, xã Quang Minh, Gia Lộc), anh Nguyễn Đức Đáng (sinh năm 1983, trú tại Đông Anh, Hà Nội) lái xe ô tô 30A- 498.40 va chạm với ông Vũ Văn Đệu (sinh năm 1933, trú tại thôn Đông Cầu) đang đùn xe hỗ trợ người già đi cùng chiều phía trước. Ông Đệu bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu, đến 23 giờ 15 thì tử vong.

MINH HẢO

(0) Bình luận
Chết do va chạm với xe máy điện