​Cận cảnh con đường "đau khổ"

25/07/2018 08:00

Không chỉ "sở hữu" số vụ, số người chết, số người bị thương tăng cao nhất trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay, quốc lộ 37 còn đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Đoạn từ huyện Gia Lộc đến đầu cầu Chanh (Ninh Giang) giáp với xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) được ví như con đường "đau khổ". Do thiếu vốn cộng với việc ưu tiên thứ tự thi công từng đoạn tuyến thiếu hợp lý khiến quốc lộ 37 đoạn Gia Lộc - Vĩnh Bảo chưa biết bao giờ mới được tiếp tục triển khai.

Mặc dù lưu lượng phương tiện lớn song quốc lộ 37 đoạn từ huyện Gia Lộc đến huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) dài gần 25 km chậm được cải tạo, nâng cấp. Nhiều đoạn bị sụt lún, tạo thùng vũng gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại

Từ năm 2010, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn Gia Lộc - Vĩnh Bảo đã được triển khai với tổng mức đầu tư gần 1.255 tỷ đồng, do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, dự kiến đưa vào sử dụng sau 2 năm xây dựng. Song đến nay, chỉ có một số ít đoạn được mở rộng, nâng cấp. Tại những đoạn này hầu hết không có vạch kẻ đường, thiếu biển báo giao thông

Nhiều đoạn thi công kiểu "xôi đỗ" tạo thành những nút thắt "cổ chai" rất nguy hiểm, nhất là khi trời tối

Toàn tuyến hầu như không có hệ thống thoát nước. Mỗi khi trời mưa, nước đọng thành vũng lớn khiến đường càng nhanh xuống cấp

Đường nhỏ, mặt đường gồ ghề, cộng với hành lang bị lấn chiếm khiến trật tự an toàn giao thông qua đoạn quốc lộ này trở nên phức tạp

Đường dẫn cầu Chanh giáp với huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cũng xuống cấp nghiêm trọng mặc dù mới được đầu tư xây dựng

PV

(0) Bình luận
​Cận cảnh con đường "đau khổ"