Bảo đảm an toàn giao thông phục vụ ngày lễ lớn của TP Hải Dương

22/10/2019 11:02

Đội cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Hải Dương tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn

Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), trật tự (Công an TP Hải Dương) đã và đang triển khai nhiều biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trước, trong và sau Lễ công bố quyết định công nhận TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, Lễ hội đường phố "Ánh sáng Thành Đông" và chuỗi các hoạt động xung quanh sự kiện quan trọng này.

Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT từ ngày 1.8-1.12, Đội CSGT, trật tự Công an thành phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm. Căn cứ kế hoạch của UBND TP Hải Dương về cấm các tuyến đường để phục vụ các buổi lễ, lực lượng CSGT, trật tự đã được huy động 100% quân số ứng trực kịp thời phân luồng, hướng dẫn giao thông. Bắt đầu từ ngày 19.10, tại các tuyến đường đã cấm như Trường Chinh (đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt - Thanh Bình), đại lộ Võ Nguyên Giáp (đoạn từ đường Nguyễn Lương Bằng - Trường Chinh), lực lượng chức năng đã thường xuyên có mặt để hướng dẫn phương tiện di chuyển. Từ ngày 23.10 - 3.11, đơn vị tiếp tục tăng cường lực lượng để bảo đảm giao thông tại nút giao các tuyến đường cấm như Nguyễn Lương Bằng (đoạn từ đại lộ Võ Nguyên Giáp - Vũ Hựu), đường Vũ Hựu (đoạn từ đường Nguyễn Lương Bằng - Nguyễn Thị Duệ), khu vực Quảng trường 30.10...

Nhiều tuyến xe buýt, xe khách phải thay đổi lộ trình do cấm đường, lực lượng CSGT, trật tự kịp thời giải đáp thắc mắc của người dân; hướng dẫn nhân dân di chuyển sang các tuyến đường khác. Tại các vị trí được phân công và các chốt giao thông có mật độ người, phương tiện đông như ngã tư Hải Tân, Máy Sứ, cầu vượt tây Phú Lương... thường xuyên có cán bộ, chiến sĩ phân luồng, kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố về giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân sau khi cấm một số tuyến phố phục vụ cho buổi lễ

Ngoài ứng trực làm nhiệm vụ tại các khu vực diễn ra Lễ công bố quyết định, Lễ hội đường phố, hội chợ, lực lượng CSGT, trật tự còn phối hợp đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân, du khách đi lại ở 2 điểm bắn pháo hoa tại Quảng trường 30.10 và công viên Bạch Đằng.

Trong dịp này, lượng du khách, phương tiện từ các nơi và người dân các địa phương trong tỉnh về thành phố có thể tăng đột biến nên để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, mỹ quan đô thị, lực lượng cảnh sát trật tự đã tăng cường nhắc nhở, xử lý các trường hợp cố tình lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. CSGT hạn chế xử lý vi phạm, tích cực hướng dẫn, nhắc nhở để tạo sự thoải mái cho nhân dân, du khách và tránh ùn ứ phương tiện. Tuy nhiên, để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân, du khách, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như sử dụng rượu bia, chất kích thích trước khi lái xe, tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, lạng lách đánh võng... Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT, trật tự đã xử phạt 3.253 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều; tước 699 giấy phép lái xe, tạm giữ 314 phương tiện.

Ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng, trong dịp này người dân thành phố cần tiếp tục thực hiện văn minh đô thị, đúng khẩu hiệu "Người Thành Đông nói lời hay, hành động đẹp"; nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về giao thông, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn của thành phố.

Trung tá NGUYỄN THÁI HỌC
Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Dương

(0) Bình luận
Bảo đảm an toàn giao thông phục vụ ngày lễ lớn của TP Hải Dương