X​ét xử nhiều vụ án hình sự

21/11/2018 10:16

Tòa án Nhân dân các huyện: Cẩm Giàng, Bình Giang, Nam Sách và TP Hải Dương xét xử nhiều vụ án ma túy, trộm cắp tài sản.

Ngày 20.11, tại Nhà văn hóa khu 16, thị trấn Lai Cách, Toà án Nhân dân huyện Cẩm Giàng mở phiên tòa sơ thẩm hình sự lưu động, tuyên phạt Nguyễn Văn Ninh (sinh năm 1975, thường trú thôn Mỹ Hảo, xã Ngọc Liên) 7 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 2 giờ ngày 22.6.2018, tại khu đất để sắt phế liệu ở thôn Thu Lãng, xã Ngọc Liên, Ninh lấy trộm 1 chiếc bánh lồng máy cày trị giá 550.000 đồng của gia đình anh Nguyễn Văn Phúc. Ninh từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, một tiền án vì tàng trữ trái phép ma túy.

* Ngày 20.11, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, phạt Phạm Văn Tâm ở phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) 28 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tâm nghiện heroin. Khoảng 7 giờ ngày 27.8.2018, y đi xe khách xuống TP Hải Phòng mua 12 gói heroin với số tiền 1 triệu đồng của một người đàn ông không rõ tên, địa chỉ. Sau đó, Tâm mang về nhà cất giấu để sử dụng và bán kiếm lời. Khoảng 10 giờ 20 ngày 29.8.2018, khi Tâm đang ở nhà thì có một người tên Quang đến hỏi mua 2 gói heroin. Khi Tâm đang lấy ma túy ra giao cho khách thì bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHải Dương bắt quả tang, thu giữ tang vật.

* Ngày 20.11, Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang xét xử sơ thẩm 4 vụ án ma túy. Tòa tuyên phạt Nguyễn Hữu Hiển, sinh năm 1961, ở thôn Văn Xa, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (Hưng Yên) 14 tháng tù giam; Chu Văn Bằng, sinh năm 1992, ở thôn Bá Đông, xã Bình Minh (Bình Giang) 13 tháng tù; Lê Văn Khoa, sinh năm 1986 và Phạm Văn Khỏe, sinh năm 1973, cùng ở thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi (Hưng Yên) 16 tháng tù giam. Các đối tượng cùng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, khi các đối tượng cất giấu chất ma túy trong người thì bị Công an huyện Bình Giang bắt quả tang.

* Sáng 20.11, Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, phạt Phạm Văn Hội (sinh năm 1983, trú tại thôn Văn Hội, xã Văn Hội, Ninh Giang) 14 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào lúc 10 giờ 5 ngày 25.7.2018, Hội cất giấu trong người 1 gói heroin nặng 0,12 g tại thôn Vạn Tải Đông, xã Hồng Phong (Nam Sách) và bị Công an huyện Nam Sách bắt quả tang.

PV - CTV

(0) Bình luận
X​ét xử nhiều vụ án hình sự