Xét xử nhiều vụ án hình sự

09/11/2018 11:06

Sáng 8.11, Tòa án Nhân dân thị xã Chí Linh xét xử lưu động vụ án hình sự, phạt Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1995, ở xã Đồng Lạc) 21 tháng tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chiều 27.4.2018, Huy rủ bạn ở cùng xã đi uống nước tại một quán cà phê ở khu dân cư Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ (Chí Linh). Tại đây, Huy nảy sinh ý định mượn xe của anh T. ở cùng xã để cắm lấy tiền tiêu xài. Huy gọi điện cho anh T. nói không có xe về nên nhờ đi xe máy đến đón. Khi anh T. đi xe máy Yamaha Exciter đến, Huy nói dối mượn xe để ra ngoài có việc rồi đem cắm lấy 20 triệu đồng ăn tiêu. Sau nhiều lần điện thoại đòi xe nhưng Huy không trả, anh T. đã đến cơ quan công an trình báo. Năm 2012, Huy từng bị Công an thị xã Chí Linh xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.

Ngày 8.11, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Trần Văn Phương (sinh năm 1980, ở xã Đức Chính, Cẩm Giàng) 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Phương làm nghề lái xe taxi. Từ ngày 25.9.2017 - 10.4.2018, Phương đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản. Ngày 25.9.2017, khi đi qua nhà bà Tạ Thị M., ở phường Bình Hàn (TP Hải Dương), thấy cổng mở, Phương đỗ xe ở ngoài vào lấy trộm một điện thoại di động Oppo A37 và 57 triệu đồng. Ngày 13.2.2018, Phương lái xe qua dãy nhà trọ ở đường Vũ Hựu (TP Hải Dương), thấy cổng không khóa, y liền dừng xe đi vào phòng trọ số 2 của chị Vũ Thị X. lấy trộm một điện thoại di động cùng 2 triệu đồng. Ngày 10.4.2018, sau khi trả khách, qua nhà chị Nguyễn Thị C. ở phường Tứ Minh (TPHải Dương), Phương lẻn vào lấy trộm một ví da bên trong có 7 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân. 

Ngày 2.5.2018, Phương trộm cắp tại huyện Văn Giang (Hưng Yên) thì bị lực lượng công an bắt giữ. Qua đấu tranh, Phương đã khai nhận gây ra các vụ việc tại TP Hải Dương. Tổng trị giá tài sản Phương đã trộm cắp hơn 71 triệu đồng.

HẰNG TRẦN

(0) Bình luận
Xét xử nhiều vụ án hình sự