Xét xử 2 vụ ma túy

18/10/2019 19:51

Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang xét xử sơ thẩm 2 vụ ma túy xảy ra trên địa bàn huyện trong tháng 6 vừa qua.


Phiên tòa xét xử bị cáo Định, Dương

Ngày 18.10, Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang xét xử sơ thẩm 2 vụ ma túy, tuyên phạt Phạm Mạnh Tiến (sinh năm 1965, ở phường Tân Long, TP Thái Nguyên) 13 tháng tù giam, Lê Đại Dương (sinh năm 1985, ở xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) 15 tháng tù giam và Hà Tố Định (sinh năm 1978, ở phường Quang Trung, TP Hưng Yên) 20 tháng tù giam đều về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hồi 13 giờ ngày 26.6, tại đường Vạn Xuân, thuộc khu Hạ, xã Tráng Liệt (Bình Giang), Tiến bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang bắt quả tang đang cất giấu trái phép 0,158 g heroin trên người. 

Khoảng 22 giờ ngày 21.6, tại đường tỉnh 392 đoạn qua thôn My Thữ, xã Vĩnh Hồng (Bình Giang), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang phối hợp bắt quả tang, thu giữ trên người Định 1,1422 g methamphetamine, trên người Dương 0,3683 g methamphetamine. Trước đó, Dương mua ma túy tại bến xe TP Hưng Yên, Định được một người bạn ở Hà Nam cho. 2 đối tượng thuê ô tô tự lái, rủ nhau từ Hưng Yên đến Hải Dương chơi, trên đường đi thì bị bắt.

BÙI VĂN TUẤN

(0) Bình luận
Xét xử 2 vụ ma túy