Xét xử 2 vụ án ma túy

25/08/2018 14:36

Tòa án Nhân dân TP Hải Dương tuyên phạt 2 đối tượng tổng cộng 42 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 24.8, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm 2 vụ án ma túy, tuyên phạt Trần Đăng Hải (sinh năm 1988, ở khu 4, phường Nhị Châu, TP Hải Dương) 26 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy; Tạ Ngọc Kiên (sinh năm 1989, ở phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) 16 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 22 giờ ngày 9.5.2018, tại đường Tam Giang, phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương), Hải mua 1 túi ma túy tổng hợp của một người phụ nữ (không rõ họ tên, địa chỉ) với số tiền 500.000 đồng. Hải sử dụng một nửa, còn một nửa cất giấu để bán. Khoảng 10 giờ 30 ngày 10.5.2018, khi Hải mang ma túy đến cổng Trường THCS Tân Hưng ở thôn Thanh Liễu,  xã Tân Hưng (TP Hải Dương) để bán cho khách thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang, thu giữ tang vật.

Khoảng 10 giờ 40 ngày 8.6.2018, Kiên ra khu vực ngã sáu (TP Hải Dương) mua 1 túi ma túy tổng hợp của một người đàn ông (không rõ họ tên, địa chỉ) với số tiền 300.000 đồng rồi thuê xe taxi chở đi tìm nơi sử dụng. Khoảng 11 giờ 15 cùng ngày, khi Kiên đến trước cửa khách sạn Thịnh Phát, phường Nhị Châu (TP Hải Dương) thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang, thu giữ số ma túy trên.       

  NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Xét xử 2 vụ án ma túy