Vụ bật gốc cây phượng ở TP Hồ Chí Minh: Một học sinh đã tử vong

26/05/2020 09:27

Ông Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 thông tin một trong số những học sinh bị thương trong vụ bật gốc cây sáng 26.5 ở Trường THCS Bạch Đằng đã tử vong.

Theo ông Long, sau khi xảy ra vụ đổ cây, đơn vị đã chuyển 8 học sinh bị thương qua Bệnh viện Nhi đồng 2 và 1 học sinh qua Bệnh viện An Sinh. 

Trong số các em được chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng 2, có 3 em bị thương nặng, riêng em học sinh được chuyển qua Bệnh viện An Sinh đã tử vong.

Trước đó, khoảng 6 giờ15 sáng 26.5, một cây cổ thụ ở Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP Hồ Chí Minh)bất ngờ bật gốc đổ xuống đất khiến nhiều học sinh bị thương.

Một học sinh trong vụ bật gốc cây ở TP.HCM đã tử vong - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng chốt chặn trước cổng trường sau vụ đổ cây xanh - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Một phụ huynh có mặt ở hiện trường cho biết 3 xe cấp cứu đã được điều động đến đưa các học sinh bị thương đến bệnh viện gần nhất.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng xác nhận có 13 học sinh lớp 6.8 bị thương. 

Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, không cho người bên ngoài tiếp cận.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ bật gốc cây phượng ở TP Hồ Chí Minh: Một học sinh đã tử vong