Vợ chồng đệ tử ruột của tử tù Thọ "sứt" bị bắt vì buôn bán ma túy

04/08/2018 18:22

Sau khi chồng ra tù, vợ chồng Ưng tiếp tục mua bán ma tuý và Ưng lại tiếp tục sinh con để được hoãn thi hành án.

Các đối tượng và tang vật

Ngày 4.8, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47) Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị vừa phá chuyên án ma tuý lớn, bắt đối tượng Trần Thị Kim Ưng, 31 tuổi và chồng là Hoàng Văn Kiên 29 tuổi, cùng ở tại thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Trong đó Trần Thị Kim Ưng là nghi phạm cầm đầu đường dây này. Thu giữ gần 1.800 gam ma tuý.

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình đấu tranh phá các chuyên án về vận chuyển chất ma túy từ các tỉnh, thành phố khác về Hải Phòng tiêu thụ, Phòng PC47 phát hiện nhiều nghi vấn về hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma tuý trái phép liên quan đến đối tượng Trần Thị Kim Ưng.

Đối tượng này đã từng bị bắt khi tham gia trong đường dây buôn bán ma tuý trái phép liên tỉnh với số lượng lớn của Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", 38 tuổi, quê ở tỉnh Hải Dương).

Tháng 6.2015, Thọ “sứt” bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên án tử hình (Thọ "sứt" là 1 trong 2 tử tù bỏ trốn khỏi trại giam T16 và bị bắt lại vào tháng 9.2017).

Trần Thị Kim Ưng bị tuyên án 18 tháng tù nhưng được hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Năm 2017, sau khi chồng của Ưng là Hoàng Văn Kiên ra tù (do vi phạm luật giao thông đường bộ) cả hai tiếp tục móc nối hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Sau một thời gian ngắn, chúng đã xây được biệt thự, mua ô tô. Năm 2017, Ưng lại tiếp tục sinh con và lại được hoãn thi hành án.

Sau một thời gian xác minh, làm rõ được một số nghi vấn về hành vi của vợ chồng Ưng - Kiên, Phòng PC47 đã xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố, Đội kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Hải Phòng đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm nguy hiểm này.

Qua nguồn tin và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án nắm được ngày 3.8 chúng sẽ vận chuyển một số lượng ma tuý lớn.

Đến 18 giờ 15 cùng ngày, tại khu vực thôn Cái Tắt, xã An Đồng, Ban chuyên án đã bắt quả tang hai vợ chồng Ưng - Kiên đang vận chuyển 112,84 gam ma tuý.

Khám xét khẩn cấp 2 điểm chúng cất giấu ma tuý khác, Ban chuyên án thu giữ thêm 1.680,71 gam (ma tuý tổng hợp dạng đá, ketamine, và thuốc lắc). Tổng số tang vật thu giữ là 1.793,55 gam ma tuý các loại (đang giám định); 400 triệu đồng và các tang vật liên quan khác.

Phòng PC47 đã tạm giữ hình sự Trần Thị Kim Ưng và Hoàng Văn Kiên để tiếp tục điều tra mở rộng án.

VĂN THỊNH (Công an nhân dân)

(0) Bình luận
Vợ chồng đệ tử ruột của tử tù Thọ "sứt" bị bắt vì buôn bán ma túy