Vào tù vì chém hàng xóm

10/09/2020 16:30

Sáng 10.9, Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành tuyên phạt Vũ Văn Thân (sinh năm 1968, ở thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phúc Thành) 26 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 23.2.2020, tại sân nhà ông Đỗ Văn Duyên là hàng xóm ở thôn Dưỡng Thái Trung, Thân vô cớ cầm dao chém vào vùng thái dương và cánh tay phải ông Duyên làm ông tổn hại 13% sức khỏe.

Tại phiên tòa, Thân khai do uống rượu và nghĩ đến những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống sinh hoạt giữa hai gia đình nên đã cầm dao sang chửi và chém ông Duyên. Thân đã bồi thường cho ông Duyên 50 triệu đồng. 

Cùng ngày, Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Đồng Văn Đoàn (sinh năm 1993, trú tại xã Đồng Cẩm) 21 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Tạ Văn Phương (sinh năm 1975, trú tại thôn Thượng Đỗ, xã Thượng Vũ, cùng huyện Kim Thành) 39 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hồi 10 giờ 50 ngày 24.5.2020, tại thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm, Đoàn cất giấu trong người 0,296 g heroin để sử dụng thì bị tổ công tác của Công an huyện Kim Thành và Công an xã Đồng Cẩm bắt quả tang.

Hồi 11 giờ 30 ngày 17.6.2020, lực lượng Công an huyện Kim Thành và Công an xã Thượng Vũ bắt quả tang Tạ Văn Phương bán 0,035 g heroin cho đối tượng tự khai là Nguyễn Văn Tuấn và cất giấu 0,905 g heroin trong nhà để sử dụng và bán.

LÊ VUI - NGUYỄN NHUNG 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vào tù vì chém hàng xóm