Tuyên án nhiều đối tượng tàng trữ ma túy

20/11/2017 10:51

Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà phạt tù nhiều đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 17.11, tại nhà văn hóa thôn Xuân An, xã Thanh Khê, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà mở phiên toà xét xử lưu động công khai 4 vụ án hình sự, tuyên phạt  Ngô Đức Cường (sinh năm1973, ở thôn Tiên Tảo, xã Thanh An) 14 tháng tù giam; Nguyễn Quý Khu (sinh năm 1978, ở thôn Ngọc Lộ, xã Tân Việt) 14 tháng tù giam; Vũ Đình Dĩnh (sinh năm 1988, ở thôn Tiêu Xá, xã Liên Mạc) 18 tháng tù giam đều về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Giống (sinh năm 1952, ở thôn Bá Nha, xã  Hợp Đức, cùng huyện Thanh Hà) 33 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, Cường, Khu, Dĩnh đều bị bắt quả tang khi đang cất giấu heroin để sử dụng. Trong đó, Cường cất giấu 0,148 g, Khu cất giấu 0,250 g và Dĩnh cất giấu 0,350 g heroin. Riêng đối tượng Giống cất giấu 0,707g heroin để sử dụng và bán. Khi đang bán trái phép 0,092 g heroin cho Nguyễn Văn Quang thì bị bắt quả tang. Trước đó, Giống đã bị kết án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa được xóa án tích.


VŨ VĂN TIẾN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên án nhiều đối tượng tàng trữ ma túy