Tử hình đối tượng người Nigeria vận chuyển gần 3kg ma túy vào Việt Nam

13/04/2021 16:26

Đối tượng Unachukwu Chiluba Paulinus mang trên người chiếc balô chứa 3 bịch nylon, bên trong có tinh thể rắn màu trắng, được xác định là ma túy loại Methamphetamine, khối lượng 2.997,8612 gam.


Bị cáo Unachukwu Chiluba Paulinus

Sáng 13.4, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Unachukwu Chiluba Paulinus (sinh năm 1996, quốc tịch Nigeria) mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, theo quy định tại khoản 4, điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 19.2.2020, tại khu vực Tà Peng (thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), lực lượng thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy-Công an huyện Bến Cầu phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt quả tang đối tượng Unachukwu Chiluba Paulinus có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vật chứng thu giữ trong balô mà đối tượng Unachukwu Chiluba Paulinus mang trên người là 3 bịch nylon, bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng, được xác định là ma túy loại Methamphetamine, khối lượng 2.997,8612 gam.

Unachukwu Chiluba Paulinus khai nhận vào năm 2019, đối tượng đi từ Nigeria đến Campuchia sinh sống bằng nghề lao động tự do và quen biết người đàn ông gốc Phi tên là Oscar (không rõ địa chỉ, họ tên thật).

Khoảng 12 giờ ngày 19.2.2020, Unachukwu Chiluba Paulinus gặp Oscar tại khu vực TP Phnom Penh (Campuchia). Tại đây, Oscar thuê Unachukwu Chiluba Paulinus vận chuyển 1 balô (bên trong có chứa ma túy) từ TP Phnom Penh đến TP Hồ Chí Minh, tiền công là 2.000 USD.

Hai bên giao ước, khi đến TP Hồ Chí Minh, Unachukwu Chiluba Paulinus sẽ điện thoại qua mạng xã hội cho Oscar biết để chỉ dẫn người giao nhận ma túy.

Sau khi thỏa thuận và nhận tiền ứng trước là 650 USD, Unachukwu Chiluba Paulinus thuê taxi đi từ TP Phnom Penh đến biên giới Việt Nam và đi theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam thì bị lực lượng Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, bắt quả tang.

Ngoài ra, Unachukwu Chiluba Paulinus còn khai nhận trước đó, vào ngày 8.2.2020, Oscar thuê Unachukwu Chiluba Paulinus vận chuyển 1 balô có chứa ma túy từ Campuchia đến TP Hồ Chí Minh, sau đó giao lại cho người đàn ông da đen (không rõ họ tên, địa chỉ).

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tử hình đối tượng người Nigeria vận chuyển gần 3kg ma túy vào Việt Nam