Trộm điện thoại lĩnh án

21/12/2017 15:20

Tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1994, tên gọi khác là Nguyễn Văn Săm, ở thôn Cập Thượng, xã Tiền Tiến) 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 20.12, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà mở phiên toà xử công khai vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1994, tên gọi khác là Nguyễn Văn Săm, ở thôn Cập Thượng, xã Tiền Tiến) 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 8 giờ các ngày 31.10.2017 và  4.11.2017, lợi dụng gia đình ông Cao Văn Lễ (sinh năm 1965) và ông Nguyễn Văn Thấm (sinh năm 1956, đều ở thôn Hoàng Xá, xã Quyết Thắng, Thanh Hà) không có người ở nhà, Thịnh đã vào lấy trộm của ông Lễ 1điện thoại di động iPhone 5S trị giá 2 triệu đồng và của ông Thấm 1 điện thoại di động Sony Xperia Z3 trị giá 2,6triệu đồng. Trước đó, Thịnh đã bị kết án về tội trộm cắp tài sản.


VŨ VĂN TIẾN

(0) Bình luận
Trộm điện thoại lĩnh án