Trà trộn vào đám ma để ăn cắp tiền

10/10/2018 19:04

Thấy gia đình bà Sinh đang tổ chức tang lễ, Nghiệp trà trộn với người đưa tang vào trong nhà lấy trộm 70 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ngày 10.10, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Tiến Nghiệp (sinh năm 1990, ở thôn Tân Hóa, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) 3 năm 3 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 7 giờ ngày 10.4.2018, Nghiệp đi bộ trên đường Điện Biên Phủ (TP Hải Dương) để tìm cơ hội trộm cắp. Khi đến nhà số 2/299, đường Điện Biên Phủ, thấy gia đình bà Mai Thị Sinh đang tổ chức tang lễ, Nghiệp trà trộn với người đưa tang vào trong nhà trộm cắp. Thấy trong nhà có tủ quần áo, Nghiệp lấy thanh sắt cậy khóa lục trong tủ lấy 70 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ngày 5.5.2018, Nghiệp tiếp tục trộm cắp tại xã Đoàn Thượng (Gia Lộc) và bị lực lượng công an bắt giữ. Qua đấu tranh, Nghiệp đã khai nhận việc trộm 70 triệu đồng của nhà bà Sinh.

Từ năm 2013-2015, Nghiệp từng 3 lần bị đưa ra xét xử với tổng hình phạt 3 năm 9 tháng tù vì trộm cắp tài sản.

NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Trà trộn vào đám ma để ăn cắp tiền