Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét xử 2 vụ án hình sự

22/05/2020 16:56

Phạm Văn Quân (sinh năm 1990, ở khu 4, thị trấn Thanh Hà), Nguyễn Văn Triệu (sinh năm 1977, ở phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương) cùng bị phạt 15 tháng tù giam.


Phiên tòa xử 
Phạm Văn Quân

Sáng 22.5, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét xử 2 vụ án hình sự, tuyên phạt Phạm Văn Quân (sinh năm 1990, ở khu 4, thị trấn Thanh Hà) 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Triệu (sinh năm 1977, ở phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương) 15 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Triệu đã có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, mới ra tù ngày 13.7.2019.

Khoảng 3 giờ ngày 1.2.2020, Quân lẻn vào cửa hàng bán thiết bị điện nước Ngự Thương của gia đình chị Nguyễn Thị Thương (ở thôn Tiên Tảo, xã Thanh An, Thanh Hà) lấy trộm 2 bồn đựng nước bằng inox nhãn hiệu TANA 8 kèm theo giá đỡ, tổng trị giá 6,6 triệu đồng.

Hồi 16 giờ 30 ngày 1.3.2020, tại đường thôn Bá Nha, xã Thanh Quang (Thanh Hà), Triệu đang cất giấu trái phép 0,378 g methamphetamine để sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

PV

(0) Bình luận
Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét xử 2 vụ án hình sự