Tàng trữ ma túy lĩnh 17 tháng tù

20/09/2018 07:52

Nguyễn Văn Phúc bị Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng tuyên phạt 17 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 19.9, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1998, ở thôn Đỗ Xá, xã Cao An, Cẩm Giàng) 17 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Do sử dụng ma túy đá, trưa 15.7.2018, Phúc đi bộ ra khu ngã tư Đại An (TP Hải Dương) mua của một người đàn ông không rõ tên, địa chỉ 6 gói ma túy đá với số tiền 1,5 triệu đồng, sau đó mang cất giấu sử dụng. Hồi 18 giờ 20 cùng ngày, khi Phúc ngồi uống nước cùng bạn thì bị lực lượng Công an tỉnh kiểm tra, thu giữ vật chứng.

Trước đó, Phúc từng bị Công an huyện Cẩm Giàng xử phạt 4 triệu đồng về hành vi chống người thi hành công vụ.

* Khoảng 12 giờ ngày 18.9, Công an TP Hải Dương bắt quả tang Hoàng Văn Hữu (sinh năm 1991, trú tại xã Đồng Lạc, Nam Sách) sử dụng ma túy tại khu 4, phường Việt Hòa.

Khoảng 21 giờ ngày 17.9, Công an huyện Gia Lộc bắt quả tang Nguyễn Thị Nguyên (sinh năm 1986, trú tại xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) tàng trữ 1,519 g heroin và 1,936 g methamphetamine tại khu 1, thị trấn Gia Lộc.

* Cùng ngày, Công an huyện Cẩm Giàng bắt quả tang Trịnh Xuân Chiến (sinh năm 1966, trú tại xã Kim Giang) tàng trữ 1 gói nhỏ ma túy tổng hợp (chưa xác định trọng lượng) tại đường thôn Năm, thị trấn Lai Cách. 

NGUYÊN DÃ- XUÂN TÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tàng trữ ma túy lĩnh 17 tháng tù