"Siêu lừa" lĩnh án tù chung thân

14/05/2020 20:24

Từ tháng 3.2017 đến tháng 1.2019, Nguyễn Văn Quốc đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hơn 8,3 tỷ đồng. Y phải chịu mức án chung thân.


Bị cáo Nguyễn Văn Quốc bị tòa tuyên phạt chung thân

Sáng 14.5, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Văn Quốc (sinh năm 1987, ở thôn Kim Đôi, xã Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do không có việc làm, thu nhập, lại ham cờ bạc, chơi bời, từ tháng 3.2017 đến tháng 1.2019, Quốc đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác để thỏa mãn nhu cầu tiêu xài cá nhân. Quốc đã làm giả và sử dụng 3 con dấu, 33 tài liệu của cơ quan, tổ chức. Gần 2 năm, Quốc thực hiện 8 vụ lừa đảo với chiêu trò xin vào làm việc, muốn có người khác cùng góp vốn hoặc nhượng lại các gói thầu kinh doanh căng tin bán đồ ăn uống, hàng tạp hóa, cung cấp thực phẩm, bãi trông giữ xe tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).

Qua các vụ, Quốc lần lượt chiếm đoạt của ông Nguyễn Xuân Hà 450 triệu đồng xin việc cho anh Nguyễn Ngọc Huyên (con trai ông Hà), chiếm đoạt của ông Hà Văn Đạt 280 triệu đồng để xin việc cho anh Hà Văn Toàn (con trai ông Đạt, cùng ở thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa, Ninh Giang); chiếm đoạt của ông Nguyễn Hải Lý (thôn Tri Lễ, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) 450 triệu đồng để xin việc cho anh Nguyễn Văn Sứng (con trai ông Lý); chiếm đoạt của ông Nguyễn Văn Thiềm 100 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Ban (tên gọi khác là Toản, cùng ở thôn Kim Đôi, xã Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng) 1,084 tỷ đồng; chiếm đoạt của anh Hoàng Văn Khanh (thôn Tó, xã Nghĩa Phượng, huyện Lục Nam, Bắc Giang) 1,47 tỷ đồng; chiếm đoạt của anh Vũ Như Hợp (khu dân cư số 5, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương) số tiền 4,44 tỷ đồng... Tổng số tiền Quốc chiếm đoạt của các bị hại là hơn 8,3 tỷ đồng.

Ngoài mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Quốc còn bị phạt 5 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; 5 năm tù về tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hình phạt là chung thân. Đồng thời, buộc Quốc phải đền bù toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Siêu lừa" lĩnh án tù chung thân