Nghi phạm đốt nhà trọ làm 3 người chết bị bắt tại Tiền Giang

13/06/2020 16:20

Chiều 13.6, Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi cung cấp thông tin điều tra ban đầu về vụ đốt nhà trọ làm 3 người chết thảm ở quận Bình Tân.


Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: N.KHẢI

Thông tin vụ việc, thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết nghi phạm được xác định là Phan Văn Quang, sinh năm 1965, thường trú Long An. 

Theo đó, sáng 13.6, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) bắt được Quang tại huyện Chợ Gạo và đưa về TP Hồ Chí Minh.


Nghi phạm Phan Văn Quang. Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu nghi phạm đã khai nhận hành vi vi phạm của mình và nói do có mâu thuẫn tình cảm với chị D. (một trong 3 nạn nhân tử vong).

Phan Văn Quang còn có tên gọi là Chín, có quan hệ với chị D. từ tháng 3.2020 qua việc trao đổi mua bán trái cây. 

Trước khi gây án (khoảng 23 giờ tối 11.6), chị D. có mâu thuẫn, cãi nhau với Quang và có người nghe thấy.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, phòng trọ các nạn nhân ở có diện tích khoảng 12m2, hai cháu trai ngủ trên gác, chị D. ngủ phía dưới. 

Qua quan sát camera, sau khi nghi phạm châm lửa đốt, ngọn lửa bùng cháy rất nhanh, nhiều khả năng do phòng trọ nhỏ, kín nên khói lửa nhanh chóng làm các nạn nhân bị ngạt, bỏng và tử vong. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án “giết người” và đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp nghi phạm Phan Văn Quang để tiếp tục điều tra.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nghi phạm đốt nhà trọ làm 3 người chết bị bắt tại Tiền Giang