Một ngày xét xử 2 vụ tàng trữ ma túy

20/07/2020 15:30

Phạm Huy Đức lĩnh 13 tháng tù và Khương Thế Trường (cùng ở huyện Tứ Kỳ) nhận 15 tháng tù đều về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sáng 20.7, Tòa án Nhân dân huyện Tứ Kỳ xét xử lưu động 2 vụ án hình sự, tuyên phạt Phạm Huy Đức (sinh năm 1993, ở thôn Tây An, xã Chí Minh) 13 tháng tù và Khương Thế Trường (sinh năm 1992, trú tại thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng) cùng huyện Tứ Kỳ 15 tháng tù đều về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 9 giờ ngày 2.6.2020, Đức tàng trữ trái phép 0,170 gam heroine tại quán cắt tóc của chị Trần Thị Thủy (sinh năm 1984, ở thôn La Giang, xã Văn Tố, Tứ Kỳ) để dùng thì bị cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tứ Kỳ bắt quả tang.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 5.6, tại thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ bắt quả tang Trường tàng trữ trái phép 0,228gam heroine.

CTV

(0) Bình luận
Một ngày xét xử 2 vụ tàng trữ ma túy