Một ngày bắt 3 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo

11/01/2018 14:40

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang Nguyễn Văn Nam tàng trữ trái phép 2 dàn pháo và 15 quả pháo trứng.

Ngày 9.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1990, ở xã Thanh Sơn, Thanh Hà) đang tàng trữ trái phép 2 dàn pháo và 15 quả pháo trứng, tổng trọng lượng 3 kg tại cổng Bến xe khách huyện Thanh Hà.

Cùng ngày, Công an huyện Gia Lộc bắt quả tang Lê Xuân Đạt (sinh năm 1990, ở phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) đang tàng trữ 1 bánh pháo nổ 3,2 kg tại đường Nguyễn Quý Tân (thị trấn Gia Lộc).

Ngày 9.1, tại đường tỉnh 389 đoạn qua xã Lạc Long (Kinh Môn), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh bắt quả tang Ninh Văn Thịnh (sinh năm1989, ở xã Lê Ninh, Kinh Môn) đang vận chuyển trái phép 5,6 kg pháo nổ các loại.

Cùng ngày, Công an huyện Cẩm Giàng tiếp nhận 1 bánh pháo nổ 1,5kg do anh Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1990, ở xã Cẩm Đoài, Cẩm Giàng) nhặt được ở khu vực ngã tư UBND xã Cẩm Đoài.

Vận chuyển hàng hóa nhập lậu

Ngày 9.1, tại phường Tứ Minh (TP Hải Dương), Công an thành phố phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu gồm mỹ phẩm, mô tơ cửa cuốn, đồ gia dụng, tổng trị giá khoảng 18 triệu đồng.

MINH HẢO

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 10.1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh) bắt Trần Văn Trí (sinh năm 1973, ở khu Tử Lạc 1, thị trấn Minh Tân, Kinh Môn). Trí bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kinh Môn phát lệnh truy nã ngày 13.11.2017 về tội cố ý gây thương tích.

TRẦN HẢI

(0) Bình luận
Một ngày bắt 3 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo