Lĩnh án vì chém người

01/01/2021 11:47

Ngày 31.12, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà tuyên phạt Nguyễn Văn Lức (sinh năm 1982, ở thôn Kỳ Tây, xã Cẩm Chế, Thanh Hà) 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Lúc 9 giờ ngày 1.5.2020, anh Phạm Viết Sắc (sinh năm 1982) lái xe ô tô tải 34C2-5718, trên xe có anh Vũ Văn Đức (sinh năm 1969, cùng ở xã Cẩm Chế) và anh Lê Văn Hùng (sinh năm 1973, ở xã Tiền Tiến, TP Hải Dương) đi Bắc Giang để mua lợn. Đến đoạn đường 390B thuộc thôn Du La, xã Cẩm Chế thì va chạm với xe máy do anh Nguyễn Văn Hào (sinh năm 1976, ở thôn Kỳ Tây) điều khiển. Sau đó hai bên xảy ra xô xát.         

Anh Hùng gọi điện cho anh Phạm Ngọc Bảo (sinh năm 1977 ở khu 2, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương) xuống hoà giải. Anh Bảo rủ anh Nguyễn Huy Nguyên (sinh năm 1988 ở phường Nhị Châu) và anh Đinh Ngọc Sơn (sinh năm 1987 ở phường Bình Hàn) đi cùng. Khoảng 11 giờ cùng ngày, tại quán bia của nhà anh Hào, anh Bảo vào quán nói chuyện với anh Hào nhưng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Lức (em ruột anh Hào) thấy vậy chạy vào bếp lấy hai con dao chỉ về nhóm anh Bảo. Anh Bảo và mọi người bỏ chạy ra ngoài đường 390B. Lức cầm dao đuổi theo chém anh Sơn, làm anh Sơn tổn hại 53% sức khoẻ.        

VĂN THÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lĩnh án vì chém người