Khởi tố vụ chém thông gia

07/04/2021 18:55

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phụ Minh (sinh năm 1960, ở thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ) về tội cố ý gây thương tích.

Khoảng 14 giờ ngày 18.11.2020, bà Trịnh Thị Tuyết (sinh năm 1965, ở thôn Phí Xá, xã Cẩm Hoàng) và con gái là Nguyễn Thị Bình Minh (sinh năm 1994, ở thôn Tân An, xã Định Sơn, cùng huyện Cẩm Giàng) đến nhà thông gia là Nguyễn Phụ Minh để giải quyết một số công việc. Tại đây, hai bên đã xảy ra xô xát, cãi nhau. Minh dùng dao chém nhiều nhát vào mặt bà Tuyết và chị Bình Minh. Bà Tuyết bị tổn thương cơ thể 11%, chị Bình Minh 14%.

Ông Minh khai nhận ngày 6.11, con trai ông (là con rể bà Tuyết, anh rể chị Bình Minh) tử vong do tai nạn giao thông. Sau cái chết của anh này, hai gia đình thông gia đã xảy ra mâu thuẫn.  

ĐỖ THỊ XOA

(0) Bình luận
Khởi tố vụ chém thông gia