Hung thủ giết người ở Bến Tắm từng nhắn tin đe dọa nạn nhân

15/11/2018 18:09

Công an phường Bến Tắm cũng đã làm việc với Khoa về việc đối tượng nhắn tin đe dọa chị A.


Khoa được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng nguy kịch

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), đến chiều 15.11, đối tượng Chu Đăng Khoa (35 tuổi ở khu dân cư Trại Mét, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh) vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng xấu đến tính mạng.

Như tin đã đưa, khoảng 8 giờ 30 ngày 14.11, Khoa đi xe máy đến cổng chợ Tân An, phường Bến Tắm  gặp chị Đinh Thị Ngọc A. (26 tuổi ở phường Hoàng Tân, cùng thị xã Chí Linh) đang bán đậu phụ tại cổng chợ.

Khoa rút súng tự chế cất giấu trong người bắn nhiều phát, trong đó có 1 phát trúng vào vai trái chị A. Sau đó, Khoa dùng 1 con dao gấp đâm 3 nhát vào vùng ngực trái và dùng dao bầu đâm 1 nhát vào ngực, 1 nhát vào hõm ức chị A. Sau khi giết người, Khoa dùng dao gấp tự đâm 3 phát vào bụng của mình và gục tại hiện trường.

Chị A. chết tại hiện trường do vết thương giữa hõm ức và vết thương thấu phổi. Khoa được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo người nhà hung thủ, khoảng 1 năm trước, chị A. có kể chị và Khoa nhắn tin qua lại với nhau. Sau đó, chị A. không muốn tiếp tục có quan hệ nhưng Khoa không đồng ý. Sau đó, chồng chị A. gặp nói chuyện với Khoa về việc trên. Công an phường Bến Tắm cũng đã làm việc với Khoa về việc đối tượng nhắn tin đe dọa chị A.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ 3 khẩu súng tự chế, 2 con dao do Khoa sử dụng gây án và 2 viên đạn trong túi quần đối tượng.

PV

(0) Bình luận
Hung thủ giết người ở Bến Tắm từng nhắn tin đe dọa nạn nhân