Hành hung chủ cửa hàng thẩm mỹ

19/09/2018 08:19

Ngày 18.9, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Thanh Phúc (sinh năm 1986, ở quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Phúc và chị Nguyễn Thị Thoa ở quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) quen biết từ trước. Khoảng 16 giờ 30 ngày 6.11.2017, Phúc đến cửa hàng thẩm mỹ của chị Hoa ở đường Trường Chinh (TP Hải Dương) để tìm vợ mình là Phạm Thanh Mai hiện đang làm nhân viên ở đây. Phúc nghi ngờ chị Thoa thuê vợ mình để hành nghề mại dâm nên xảy ra cãi vã với chị này. Phúc tức giận xông vào đấm đá, lấy mũ bảo hiểm đập vào thái dương chị Thoa làm chị Thoa bị chấn thương sọ não gây tụ máu, tổn thương sức khỏe 20%.

Trước đó, Phúc từng 3 lần vào tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và cướp giật với tổng mức án 8 năm 9 tháng tù.

Công an huyện Gia Lộc vừa xác định Phạm Văn Thành (sinh năm 1991, trú tại thôn Nội, xã Toàn Thắng) là thủ phạm bắt trộm một con gà 3,6 kg trị giá khoảng 700.000 đồng của gia đình anh Bùi Đức Hiệp (sinh năm 1986, trú tại thôn Thung Độ, xã Đoàn Thượng, cùng huyện Gia Lộc).

Hồi 1 giờ ngày 14.9, Thành đã đột nhập vào nhà anh Hiệp để bắt trộm gà. Thành có tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích.

NGUYÊN DÃ -XUÂN TÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hành hung chủ cửa hàng thẩm mỹ