Đi tù vì một ngày gây ra 2 vụ trộm

19/09/2018 10:27

Ngày 17.9, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang xét xử lưu động 2 vụ án.

Tòa án Nhân dân huyện tuyên phạt Bùi Quang Hoàng (sinh năm 1989, ở thôn An Điềm A, xã Cẩm Định, Cẩm Giàng) 27 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, Lê Ngọc Hùng (sinh năm 1989, ở thôn Thừa Liệt, xã Thanh Hải, Thanh Hà) 20 tháng tù giam vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong ngày 8.5.2018, Hoàng đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản. Khoảng 13 giờ, Hoàng lẻn vào nhà chị Phạm Thị Tình (ở thôn Bồ Dương, xã Hồng Phong, Ninh Giang) lấy trộm một túi xách của chị Tình đang treo ở tủ. Khi vừa lấy túi xách ra khỏi tủ thì chị Tình phát hiện, Hoàng vứt bỏ lại túi và bỏ chạy.

Đến 14 giờ cùng ngày, Hoàng phá khóa vào nhà bà Nguyễn Thị Xâm cùng ở thôn Bồ Dương lấy trộm 1,1 triệu đồng, xe mô tô Honda Wave 34K4- 9746 trị giá hơn 5 triệu đồng cùng giấy tờ xe.

Khoảng 16 giờ 45 ngày 4.6.2018, tại quốc lộ 37 đoạn qua thôn Vé, xã Đồng Tâm (Ninh Giang), Hùng đang cất giấu 0,894 g methamphetamine để sử dụng thì bị bắt giữ.

* Sáng 18.9, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang tuyên phạt Đoàn Quang Huy (sinh năm 1998, ở thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc, Ninh Giang) 13 tháng tù giam vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 10 giờ 20 ngày 9.6.2018, tại thôn Giâm Me, xã Đồng Tâm (Ninh Giang), Công an huyện Ninh Giang bắt quả tang Huy đang tàng trữ 0,1805 g methamphetamine để sử dụng.

VŨ ĐÌNH PHƯƠNG- NGUYỄN DUY KHÁNH

(0) Bình luận
Đi tù vì một ngày gây ra 2 vụ trộm