Đi tù lần thứ 6 vì lấy trộm điện thoại

08/11/2017 09:28

Chiều 7.11, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Đỗ Văn Quý (sinh năm 1965, ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương) 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.


Đỗ Văn Quý tại tòa

Khoảng 17 giờ 45 ngày 6.8.2017, tại cửa hàng mua bán và sửa chữa điện thoại của anh Bùi Văn Hiệp ở số 123 Nguyễn Thị Duệ (TP Hải Dương), Quý lấy trộm 1 điện thoại iPhone 6 plus trị giá hơn 5,9 triệu đồng. Sau đó, Quý bán chiếc điện thoại này cho Đặng Văn Tuấn, chủ cửa hàng mua bán và sửa chữa điện thoại trên đường Trương Mỹ với giá 1,3 triệu đồng. Sau khi anh Hiệp trình báo, cơ quan công an đã bắt giữ Quý, thu hồi tang vật.

Từ năm 1994-2010, Quý đã 5 lần phạm tội, bị kết án tổng cộng 9,5 năm tù giam về các tội trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong các năm 2015-2017, Quý 2 lần bị xử phạt hành chính vì đánh bạc và trộm cắp tài sản.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đi tù lần thứ 6 vì lấy trộm điện thoại