Đánh nhau chỉ vì suýt va chạm xe máy, 7 đối tượng bị khởi tố

30/08/2020 18:00

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương vừa khởi tố 7 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng.


Đối tượng Phạm Sỹ Khánh (trái) và đối tượng Trần Tiến Thành

Đó là Phạm Sỹ Khánh (24 tuổi, ở số 10/45 đường Lê Thanh Nghị), Nguyễn Đình Long (26 tuổi, ở số 210 đường Chương Dương), Chu Quốc Duy (23 tuổi, ở số 31/53 đường Bùi Thị Cúc), Trần Tiến Thành (23 tuổi, ở số 21/71 Nguyễn Chí Thanh), 2 anh em ruột Vũ Ngọc Toán (32 tuổi), Vũ Ngọc Tiến (43 tuổi, cùng ở số 15/193 đường Bình Lộc, TP Hải Dương) và Trần Văn Khâm (29 tuổi, ở thôn An Cư, xã Nghĩa An, Ninh Giang).

Tối 4.7, Khánh cùng bạn là Long, Duy ăn cơm tại nhà Khánh. Khoảng 22 giờ cùng ngày, nhóm của Khánh rủ nhau vào phố uống nước. Đi đến đầu ngõ 45 đường Lê Thanh Nghị, Khánh suýt va vào xe máy do Thành lái và hai bên lời qua tiếng lại. Khánh đi xe máy đuổi theo chặn xe của Thành trước cửa nhà số 48 đường Lê Thanh Nghị rồi dùng tay đấm vào mặt Thành. Ngay lập tức, Thành nhặt một viên gạch dưới lòng đường đập vào đỉnh đầu làm Khánh bị rách da chảy máu. Khánh tiếp tục dùng tay đấm nhiều nhát vào người làm Thành ngã ra đường. Lúc này, Long, Duy chạy đến cùng với Khánh dùng chân, tay đấm đá làm Thành bị thương ở mu bàn tay phải. Ít phút sau, Thành bỏ chạy sang nhà hàng lẩu nấm Hoàng Thành ở đường Bà Triệu gần đó. Không dừng lại, Khánh, Long chạy vào bếp của nhà hàng này lấy kéo, rồi dùng chuôi kéo đập nhiều nhát vào đầu khiến Thành bị thương.

Sau đó, trên đường từ Bệnh viện Quân y 7 (TP Hải Dương), Khánh, Duy, Khâm về đến trước cửa số nhà 48 đường Lê Thanh Nghị thì gặp lại nhóm của Thành, Nguyễn Thanh Hưng (19 tuổi, ở số 66 Bình Minh) và có thêm Toán, Tiến, Nguyễn Công Tạo (34 tuổi, ở số 41 Bình Minh), Hoàng Tuấn Anh (23 tuổi, trú tại phường Hải Tân, cùng TP Hải Dương) đứng ở ven đường. Nhóm của Khánh dừng xe đi đến chỗ nhóm của Thành chửi bới, thách thức đánh nhau. Toán cầm gậy, Tiến cầm 1 con dao tự chế cùng một số người nữa cầm hung khí lao vào chém 2 nhát vào đầu, trán khiến Khánh gục tại chỗ.

Đến khoảng 1 giờ ngày hôm sau, nhóm của Khánh và Thành gọi thêm người và dùng dao phóng lợn, tuýp sắt, dao quắm, gạch tiếp tục đánh nhau tại cửa siêu thị Big C, đường An Định (TP Hải Dương). Hậu quả, Khánh bị thương vùng đầu và 2 đối tượng khác cùng nhóm là Trần Đình Tiến (25 tuổi, trú tại thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng, Nam Sách), Nguyễn Sơn Tùng (30 tuổi, ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) bị thương vùng đầu, gót chân.

Trong số 7 đối tượng trên có 5 đối tượng đã bị bắt, 2 tên Toán và Tiến bỏ trốn.  Công an TP Hải Dương đã ra quyết định truy nã đối với anh em Tiến, Toán.

DT

(0) Bình luận
Đánh nhau chỉ vì suýt va chạm xe máy, 7 đối tượng bị khởi tố