Đánh lô đề bịp để cướp ô tô

22/07/2018 12:01

Biết anh Biển vừa nhận ghi lô đề qua tin nhắn vừa làm dịch vụ chở khách bằng ô tô, bọn chúng đã nghĩ ra kịch bản lừa đảo hết sức tinh vi để nạn nhân bị đưa vào tròng.


Các đối tượng Lai, Ngần, Bắc, Huy (từ trái sang) trong vụ án đã bị bắt

Không có việc làm ổn định, trong lúc túng thiếu, Nguyễn Công Huy (39 tuổi, ở thôn Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ, Tứ Kỳ) đã cùng đồng bọn dùng thủ đoạn "tẩy" số đề để cướp tài sản.

Thủ đoạn tinh vi

Cùng làm nghề cầm đồ nên Huy và Nguyễn Xuân Lai (33 tuổi, ở thôn Bích Cẩm, xã Quang Phục, Tứ Kỳ) chơi khá thân với nhau. Huy biết trong điện thoại di động của Lai cài đặt phần mềm có thể chỉnh sửa nội dung tin nhắn SMS ở điện thoại gửi và nhận tin nhắn mà vẫn giữ nguyên thời gian lúc gửi. Phần mềm này do Lai tự tải trên mạng internet và cài đặt vào điện thoại của mình. Trong lúc túng thiếu, Huy đã bàn với Lai tìm người nhận ghi lô đề qua tin nhắn. Sau khi có kết quả, nếu trúng thì cả hai sẽ đến lĩnh thưởng như bình thường. Còn nếu không trúng thì các đối tượng sẽ dùng phần mềm chỉnh sửa các số lô, số đề trùng với kết quả để bắt người ghi phải trả thưởng.

Biết anh Phạm Gia Biển (35 tuổi, ở thôn Cao La, xã Dân Chủ, Tứ Kỳ) vừa nhận ghi lô đề qua tin nhắn vừa làm dịch vụ chở khách bằng ô tô, bọn chúng đã nghĩ ra kịch bản lừa đảo hết sức tinh vi để nạn nhân bị đưa vào tròng mà không hề hay biết. Khoảng 16 giờ ngày 11.5, Huy gọi điện cho anh Biển thuê chở đi chơi rồi bảo Lai gọi điện cho Nguyễn Văn Dũng (24 tuổi, ở thôn Bích Cẩm) đến nhà mình. Ba đối tượng đã bàn bạc sẽ sử dụng phần mềm chỉnh sửa tin nhắn để chiếm đoạt tiền của anh Biển. Khi anh Biển lái xe đến nhà Huy đón, các đối tượng đã yêu cầu anh này chở đến một quán karaoke ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường (Cẩm Giàng). Trên đường đi, Huy gọi thêm Nguyễn Văn Bắc (44 tuổi, ở thôn Ghẽ, xã Tân Trường) nhờ đặt phòng hát. Khi đến nơi, tất cả lên phòng hát và chờ thời gian để ghi lô, đề.

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, Lai lấy sim điện thoại của Huy lắp vào điện thoại di động của mình rồi nhắn tin cho anh Biển để đánh số lô, số đề với tổng số tiền 4,9 triệu đồng. Không mảy may nghi ngờ, anh Biển nhận tin nhắn và gửi tin xác nhận: “Ok, đã khớp anh nhé”. Sau đó, Huy đưa luôn cho anh Biển 5 triệu đồng tiền đánh số lô, đề. Thậm chí, Huy còn bảo anh Biển cứ cầm lấy 100.000 đồng tiền thừa rồi tính sau. Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, biết không trúng số nào, Lai đã dùng phần mềm trên điện thoại sửa tin nhắn để trúng 1 số đề "ba càng" với tiền trúng thưởng 400 triệu đồng.

Không thoát

Khi anh Biển khẳng định Huy không trúng số lô, số đề nào đã đánh, cả bọn đã đưa anh này đến một quán ăn ở thôn Tràng Kỹ (xã Tân Trường) để giải quyết vụ việc. Tại đây, Huy nhiều lần yêu cầu anh Biển phải trả cho y 400 triệu đồng và đưa tin nhắn đã được chỉnh sửa cho mọi người làm chứng. Vì đã kiểm tra kết quả từ trước nên anh Biển một mực từ chối và khẳng định Huy không trúng. 

Tại đây, Bắc gọi điện thoại cho Lê Bá Ngần (30 tuổi, ở thôn Mai Trung, xã Tân Trường) đến quán uống rượu. Khi Huy và anh Biển tiếp tục xảy ra tranh cãi về trúng đề, Huy đã nhờ đồng bọn của mình ép anh Biển phải trả tiền cho mình và hứa sẽ cho tiền các đối tượng này. Để kiểm tra lại nội dung tin nhắn, anh Biển bỏ điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn đã bị xóa đi từ lúc nào. Sau đó, Bắc, Ngần nhiều lần chửi bới, tát và ép anh Biển phải trả tiền cho Huy. Sợ bị đánh nên anh Biển đã hẹn với Huy ngày mai sẽ trả tiền nhưng Huy không đồng ý. 

Để chiếm đoạt bằng được tài sản của nạn nhân, Ngần đã gọi điện cho Bùi Xuân Sinh (26 tuổi, trú tại thôn Mai Trung) đến quán để cầm chiếc xe của anh Biển. Để uy hiếp, buộc anh Biển đồng ý, Ngần còn dùng vung nồi lẩu đánh vào đầu nạn nhân. Biết không thể thoát khỏi nhóm côn đồ, anh Biển đồng ý cắm xe để lấy 200 triệu đồng đưa cho Huy, còn 200 triệu đồng sẽ trả sau. Khi đến quán ăn, dù biết thủ đoạn "tẩy" số đề của các đối tượng nhưng Sinh vẫn vào hùa để kiếm tiền. Thậm chí Sinh còn yêu cầu anh Biển viết giấy bán xe ô tô cho hắn với giá 200 triệu đồng. Nhận được tiền của anh Biển, Huy đã chia cho Ngần 40 triệu đồng, Ngần đưa cho Sinh, Duy, Bắc mỗi người 10 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, Ngần và Huy tiếp tục ép anh Biển viết giấy vay nợ Huy 200 triệu đồng. Trên đường về nhà, Huy đưa cho Lai 70 triệu đồng, Dũng 40 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng đã dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Biển đã đến Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) trình báo. Theo các cán bộ điều tra, phải mất nhiều ngày đấu tranh các đối tượng mới chịu giao nộp vật chứng và nhận tội. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huy, Lai, Bắc, Ngần, Sinh và ra quyết định truy nã Dũng đang lẩn trốn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi đánh bạc của các đối tượng và nạn nhân để xử lý nghiêm theo quy định.

HẠO NHIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đánh lô đề bịp để cướp ô tô