Con trai trùm xã hội đen Phúc "bồ" lĩnh án tử

25/02/2020 22:44

Tham gia phi vụ vận chuyển 8 kg ma túy để lấy tiền công 50 triệu đồng, Tuấn Anh và đồng phạm bị tòa tuyên án tử.


Nguyễn Tuấn Anh (trái) và Trần Tuấn Hùng

Ngày 25.2, tại Trại tạm giam số 1, TAND Hà Nội xét xử lưu động Trần Tuấn Hùng (57 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (42 tuổi) về các tội vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Sau một ngày làm việc, HĐXX tuyên 2 bị cáo trên cùng mức án tử hình.

Trong số họ, Tuấn Anh là con trai của Nguyễn Thị Phúc (tức Phúc “bồ”), bà trùm cầm đầu băng đảng khét tiếng Hà thành những năm 90 của thế kỷ trước.

Theo bản án, tháng 7.2018, Hùng được Sơn (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển ma túy từ Vinh ra Hà Nội. Sau khi nhận thù lao 50 triệu, Hùng rủ Tuấn Anh tham gia phi vụ.

Sáng 27.7.2018, Hùng lắp biển số giả rồi để Tuấn Anh lái ôtô chở đi lấy hàng. Đến địa phận huyện Diễn Châu (Nghệ An), một nam thanh niên chuyển túi chứa 8 kg ma túy đá, 12.000 viên hồng phiến và khẩu súng K59 kèm đạn cho Hùng.

Trước khi quay xe trở ra bắc, Hùng chia nhỏ ma túy giấu nhiều nơi trong ôtô, còn khẩu súng ông ta để bên người, mục đích chống trả nếu bị truy bắt.

Khuya hôm đó, chiếc xe đi đến Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) thì bị cảnh sát chống ma túy phá cửa kính, bắt quả tang 2 người này vận chuyển hàng trắng.

Quá trình tố tụng, Tuấn Anh khai bản thân chỉ biết lái xe, không bàn bạc, thỏa thuận nhận tiền công từ Hùng. Tuy nhiên, tòa có đủ căn cứ kết luận tội danh như cáo trạng.

Theo Zing

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Con trai trùm xã hội đen Phúc "bồ" lĩnh án tử