Chủ tàu khai thác cát trái phép bỏ chạy chưa đến làm việc

10/10/2018 08:32

​Ngày 8.10, UBND huyện Cẩm Giàng ra thông báo tìm chủ tàu khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình đoạn qua xã Đức Chính (Cẩm Giàng).

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 3.10, Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với UBND xã Đức Chính, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tuần tra, phát hiện 1 tàu thủy nội địa (không có biển kiểm soát), trọng tải khoảng 200 tấn đang khai thác cát trái phép trên lòng sông Thái Bình, đoạn tiếp giáp cánh đồng thôn An Phú, xã Đức Chính. Lực lượng chức năng đã áp sát, yêu cầu những người trên tàu chấm dứt việc khai thác cát trái phép, tắt động cơ để làm việc. Nhưng chủ tàu đã bỏ chạy, cho tàu cập vào bờ sông phía bắc đoạn giáp ranh hai xã An Châu, Thượng Đạt (TP Hải Dương) rồi mọi người trên tàu bỏ đi. Lực lượng chức năng đã đưa tàu hút cát trên về bến cảng Tiên Kiều, xã Đức Chính, niêm phong toàn bộ tài sản và bàn giao cho chính quyền địa phương trông coi.

Theo UBND huyện Cẩm Giàng, từ nay đến hết ngày 17.10.2018, ai là chủ tàu trên liên hệ với UBND huyện Cẩm Giàng qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để giải quyết. Sau thời hạn trên, nếu chủ tàu không đến làm việc, UBND huyện sẽ báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định.

* Khoảng 10 giờ 30 ngày 6.10, Công an TP Hải Dương bắt quả tang 1 vụ, 4 đối tượng đánh bạc (đánh ba cây) tại tầng 1 tòa nhà 16 tầng đang xây dựng ở khu đô thị Tuệ Tĩnh, phường Cẩm Thượng, thu 1.270.000 đồng.

PV -XUÂN TÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tàu khai thác cát trái phép bỏ chạy chưa đến làm việc