Bắt nam thanh niên phê ma túy, dùng búa đập mộ của cậu ruột

21/10/2020 21:52

Sau khi sử dụng ma túy, cho rằng "bên trong ngôi mộ của cậu ruột có tiếng trẻ con khóc" nên Nguyễn Ngọc Điệp dùng búa đập bể phần mộ này.

Nguyễn Ngọc Điệp tại hiện trường vụ việc

Ngày 21.10, một lãnh đạo Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang xác nhận Viện kiểm sát nhân dân huyện này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng Nguyễn Ngọc Điệp (32 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang) để điều tra về hành vi "xâm phạm mồ mả". 

Theo điều tra ban đầu, sau khi sử dụng ma túy, đến khoảng 2 giờ ngày 18.10, Điệp đang nằm ngủ tại nhà mình thì cho rằng bên trong ngôi mộ của cậu ruột có tiếng trẻ con khóc nên dùng búa đập bể ximăng phần nắp ngôi mộ.

Nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, vật chứng cảnh sát thu giữ gồm một cây búa dài khoảng 35cm, có trọng lượng  hơn 2,2kg.

Bước đầu tại cơ quan công an, Điệp đã thừa nhận hành vi của mình.

Cũng theo cơ quan công an, Điệp là người nghiện ma túy, vừa bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành truy tố về tội “trộm cắp tài sản”. 

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Bắt nam thanh niên phê ma túy, dùng búa đập mộ của cậu ruột