​Say rượu, vô cớ đánh trọng thương người đi đường

17/05/2019 09:19

Do say rượu, Trần Văn Đô và Vũ Duy Trọng vô cớ chặn đánh anh Phạm Ngọc Miền khiến anh Miền bị chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng, gãy vách ngăn mũi...


Đối tượng Đô và Trọng (mặc áo ngắn tay) tại cơ quan điều tra

Ngày 16.5, đại diện Công an TP Chí Linh cho biết đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Trần Văn Đô (23 tuổi, ở thôn An Lĩnh) và Vũ Duy Trọng (22 tuổi, ở thôn Bến, cùng xã Lê Lợi, TP Chí Linh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 2 giờ 15 ngày 5.5, anh Phạm Ngọc Miền (45 tuổi, ở thôn An Mô, cùng xã Lê Lợi) đi làm về đến khu vực ngã ba chợ Thanh Tân, xã Lê Lợi thì bị 2 đối tượng trên chặn lại, đấm đá vào người và đầu. Sau đó, anh Miền được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu. Nạn nhân bị chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng, gãy vách ngăn mũi, hiện vẫn hôn mê và phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Sau khi gây án, 2 đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh đã xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng. Đô và Trọng chưa có tiền án, tiền sự, không quen biết hay mâu thuẫn với nạn nhân. Nhưng vì trước đó cả 2 uống rượu ở đám cưới nên khi thấy anh Miền đi qua đã hành hung.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Say rượu, vô cớ đánh trọng thương người đi đường