Chém người trọng thương vì ghen tuông

27/10/2019 17:09

Chiều 27.10, lãnh đạo xã Đông Xuyên (Ninh Giang) xác nhận tối 26.10, tại địa bàn thôn Đông Cao của xã xảy ra vụ chém 2 người gây thương tích nặng.


Nạn nhân Ngô Thị Hà đang được điều trị tại Khoa Ngoại 1 (Bệnh viên Đa khoa tỉnh)

Khoảng 19 giờ ngày 26.10, Nguyễn Văn Quỳnh (34 tuổi ở phường Tứ Minh, TP Hải Dương) đến nhà bố mẹ vợ ở thôn Đông Cao. Khi thấy vợ là chị Ngô Thị Hà (24 tuổi) và bạn làm cùng công ty chị Hà là anh Mạnh (23 tuổi, ở thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng) ở đây Quỳnh đã truy xét mối quan hệ của 2 người. Sau đó, Quỳnh chạy xuống bếp lấy 2 con dao chém liên tiếp vào người anh Mạnh và chị Hà. Các nạn nhân bị thương tích nặng, anh Mạnh được đưa đi cứu cứu tại Hà Nội, còn chị Hà đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

Ngay sau khi gây án, Quỳnh đi bộ rời khỏi hiện trường và bị lực lượng công an bắt giữ tại khu vực cầu Ràm, xã Tân Hương (Ninh Giang).

Quỳnh và chị Hà có 2 con và đang sống ly thân. Sáng 26.10, chị Hà chở con về nhà bố mẹ chơi, sau đó anh Mạnh cũng về chơi thì xảy ra sự việc trên.

Vụ việc đang được Công an huyện Ninh Giang điều tra làm rõ.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chém người trọng thương vì ghen tuông