Cháy cơ sở sản xuất gỗ ép

01/02/2020 10:32

Hồi 4 giờ 55 ngày 1.2, tại cơ sở sản xuất gỗ ép viên của ông Đỗ Xuân Tươi ở thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) xảy ra cháy.

Đến 6 giờ đám cháy mới cơ bản được khống chế

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy chữa cháy và các phương tiện dụng cụ kèm theo; điều động 25 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tới hiện trường để tổ chức chữa cháy. 

5 giờ 20, lực lượng cảnh sát PCCC tới hiện trường. Đến 6 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chữa cháy đã di chuyển 1 xe ô tô sơ mi rơ moóc, 1 xe tải 2,5 tấn, 1 xe nâng ra bên ngoài khu vực cháy an toàn. Lực lượng chữa cháy đã ngăn chặn không để cháy lan sang các công trình liền kề gồm: nhà kho chứa nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thuộc hộ kinh doanh Lê Công Chiêm, nhà hàng Tùng Lộc, nhà xưởng cơ khí thuộc hộ kinh doanh Phạm Thị Bạch và các hộ dân liền kề.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy chữa cháy và các phương tiện dụng cụ; điều động 25 cán bộ chiến sĩ về chữa cháy

Cơ sở sản xuất gỗ ép viên có diện tích khoảng 800 m2 do ông Đỗ Xuân Tươi ở Văn Giang (Hưng Yên) thuê lại của ông Phạm Đức Hiền ở thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) để sản xuất gỗ viên từ mùn cưa. Khu vực xảy ra cháy là khu chứa nguyên liệu mùn cưa được đóng thành bao, xếp chồng cao từ 5-6m, diện tích 600m2, do đó cháy âm ỉ kéo dài. Lực lượng cảnh sát phối hợp với chủ sơ sở tiến hành bốc xới mùn cưa và phun nước dập tàn lửa. 

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước 100 triệu đồng. 

Cảnh sát khống chế đám cháy và dập lửa

Lực lượng chức năng đang điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy. 

HÀ NGA

(0) Bình luận
Cháy cơ sở sản xuất gỗ ép