Cảnh sát đường thủy bắt giữ 8 tàu "cát tặc"

16/04/2018 14:25

Khoảng 21 giờ ngày 14.4, Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh) phát hiện, bắt giữ 4 tàu khai thác cát trái phép trên sông Kinh Môn đoạn qua xã Lạc Long (Kinh Môn).

Tại cơ quan công an, các lái tàu gồm: Nguyễn Văn Sỹ (sinh năm 1975, ở xã Thượng Vũ, Kim Thành), Lê Văn Được, Lê Văn Tình (cùng sinh năm 1974), Nguyễn Xuân Hồng (sinh năm 1989, đều ở xã Cộng  Hòa, Nam Sách) đã thừa nhận hành vi vi phạm. Mỗi chủ tàu bị Phòng Cảnh sát đường thủy phạt từ 45 - 50 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 13.4, Phòng Cảnh sát đường thủy phối hợp với Công an huyện Gia Lộc bắt giữ 4 tàu khai thác cát trái phép trên sông Đĩnh Đào đoạn qua thôn Đồng Tái, xã Thống Kênh (Gia Lộc). Các lái tàu gồm: Vũ Đình Khang (sinh năm 1983), Nguyễn Đăng Kiên (sinh năm 1982, cùng ở xã Tiên Động, Tứ Kỳ), Vũ Quốc Trinh (sinh năm 1992, ở xã Đồng Quang, Gia Lộc) và Phạm Khắc Cường (sinh năm 1986, ở xã Hà Thanh, Tứ Kỳ). Các chủ tàu bị xử phạt hành chính tổng cộng gần 200 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện, bắt giữ 26 tàu "cát tặc", phạt trên 1 tỷ đồng.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Cảnh sát đường thủy bắt giữ 8 tàu "cát tặc"