Buôn ma túy, nhóm tội phạm lĩnh án tử hình và chung thân

10/10/2019 07:31

Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử, tuyên phạt nhóm đối tượng buôn bán 14 bánh heroin tử hình và chung thân.

Ngày 9.10, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Phạm Công Hường (sinh năm 1976, ở thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, Thanh Hà) tử hình; Mùa A Chua (sinh năm 1994), Mùa A Chìa (sinh năm 1991, cùng ở xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên, Sơn La) án chung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Mùa A Chua và Mùa A Chìa được Vừ A Cao thuê 50 triệu đồng mang 14 bánh heroin có trọng lượng hơn 4.900 g đến Hải Dương bán cho Phạm Công Hường. Khoảng 6 giờ 20 ngày 28.7.2019, Mùa A Chua và Mùa A Chìa giao hàng cho Hường với giá 165 triệu đồng/bánh. Cũng hôm đó, khoảng 10 giờ Hường đã bán 14 bánh heroin trên cho Nguyễn Trọng Bình với giá 175 triệu đồng/bánh. Bình đã trả trước cho Hường 1,8 tỷ đồng. Khi Bình mang số ma túy trên về TP Hải Phòng thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt quả tang.

Quá trình điều tra còn xác định, vào khoảng cuối tháng 5.2018, Vừ A Cao, Mùa A Chua, Mùa A Chìa đến nhà bán cho Hường 9 bánh heroin với giá 165 triệu đồng/bánh. Sau đó Hường cũng bán lại 9 bánh trên cho Bình.

Trong quá trình điều tra, Bình có biểu hiện tâm thần. Qua giám định xác nhận, tại thời điểm trước và trong khi phạm tội, Bình đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, song tại thời điểm giám định, bị can bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Cơ quan điều tra đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Khi khỏi bệnh sẽ tiếp tục điều tra, truy tố, xét xử theo quy định. Riêng Vừ A Cao bỏ trốn, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã.

NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Buôn ma túy, nhóm tội phạm lĩnh án tử hình và chung thân