Bị đâm chết khi cùng đi hát karaoke

20/10/2017 09:20

<b>23 giờ 45 ngày 19.10, tại trước cửa quán karaoke Victory ở thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường (Cẩm Giàng), anh Đặng Đình Tiệp (sinh năm 1982, ở xã Vĩnh Tuy, Bình Giang) bị một số thanh niên đánh và dùng dao đâm vào mạng sườn bên phải. </b><br>

Quán hát xảy ra vụ việc

Anh Tiệp được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện vào khoảng 1 giờ ngày 20.10.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng đâm anh Tiệp là Phạm Đình Cường (sinh năm 1993, ở thôn Bối Tượng, xã Lương Điền, Cẩm Giàng). Cường và anh Tiệp đi hát cùng nhau. Khi thanh toán thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ việc trên.


Đối tượng Phạm Đình Cường tại cơ quan điều tra

PV

(0) Bình luận
Bị đâm chết khi cùng đi hát karaoke