Bắt khẩn cấp chủ doanh nghiệp kêu giang hồ vây xe chở công an

20/06/2019 15:24

Tối 19.6, Công an TP Biên Hòa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ giang hồ vây xe chở công an ngày 12.6.


Ông Nguyễn Tấn Lương được công an xác định là người đã gọi Giang "36" đến hiện trường 

Ông Lương là chủ doanh nghiệp có trụ sở đóng tại phường Thống Nhất (TP Biên Hòa), chuyên về lĩnh vực xây dựng và có nhiều dự án về cơ sở hạ tầng tại TP Biên Hòa.

Theo thông tin của phóng viên, ông Lương bị bắt khẩn cấp dưới sự chứng kiến của đại điện Viện Kiểm sát nhân dân TP Biên Hòa và cán bộ Bộ Công an. Việc khám xét nơi ở của ông Lương cũng được thực hiện tại nhà riêng, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa. 

Theo điều tra ban đầu của cơ quan điều tra, ông Lương là người trực tiếp gọi điện cho Ngô Văn Giang (thường gọi Giang “36”, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) kéo nhóm đàn em đến chặn xe gây rối trong vụ việc nói trên. Sau đó, Giang " 36" gọi thêm nhóm người xăm trổ đến và xảy ra vụ bao vây xe công an khiến dư luận bức xúc. 


Xe chở 3 công an bị nhóm người xăm trổ xì bánh, bao vây ngày 12.6 tại TP Biên Hòa

Liên quan đến vụ việc trên, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 nghi phạm liên quan để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Văn Căn (còn gọi là Tý, quê Thanh Hóa), Ngô Văn Giang (thường gọi Giang "36", ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) và Nguyễn Duy Kỷ (còn gọi Tuấn "nhóc", ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Như đã đưa tin, trước khi xảy ra vụ việc, tại nhà hàng Lam Viên có 2 nhóm ngồi ăn uống rồi xảy ra mâu thuẫn. Cụ thể, tại phòng VIP8 có ông Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) cùng 9 người khác.

Nhóm thứ hai ngồi ở phòng VIP2 gồm ông Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Định Quán), trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Đội cảnh sát 113), trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự, Công an TP Biên Hòa) và đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Đồng Nai).

Khi ông Hiền đi ra ngoài, vô tình nôn ói văng dính vào quần ông Lương tại khu vực quầy lễ tân dẫn đến xô xát giữa hai bên. Nhóm của ông Hiền lên ôtô rời quán thì ông Lương điện thoại cho Giang "36" cùng một số người khác đuổi theo nhóm của ông Hiền.

Sau đó, nhóm xăm trổ đã chặn xe do trung tá Đinh Tú Anh cầm lái chở ông Hiền cùng trung tá Nguyễn Quang Trường và đại tá về hưu Huỳnh Bảo Hùng. Vụ việc nhóm xăm trổ chặn xe đã gây ách tắc giao thông và lực lượng công an được huy động đến để "giải cứu".

Theo tìm hiểu của phóng viên, khi xảy ra vụ nôn ói trúng ông Lương, ông Lương đã đấm vào mặt ông Hiền và bắt vào phòng VIP 8 xin lỗi mọi người và xảy ra xô xát.

Sau đó, ông Lương đã gọi "anh em xã hội" đến xử Hiền và xảy ra chặn xe. Tiếp đó, một nhóm xăm trổ đã dùng hung khí đâm xì lốp ôtô của trung tá Đinh Tú Anh.

Cũng liên quan đến vụ việc này, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã vào cuộc, phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng liên quan khác.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Bắt khẩn cấp chủ doanh nghiệp kêu giang hồ vây xe chở công an