Bắt đối tượng gài chất gây nổ trong micro chiều 29 Tết khiến 2 mẹ con bị thương

12/02/2019 15:20

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) đã bắt khẩn cấp đối tượng gài chất gây nổ trong micro chiều 29 Tết khiến 2 mẹ con bị thương.


Tín mặc áo đen bị công an bắt giữ khi khám xe tại nhà

Ngày 12.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Lưu Văn Tín (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân) do có hành vi gửi micro gài chất gây nổ khiến chị Trâm (30 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) và con trai 3 tuổi bị thương.

Theo công an điều tra, ngày 1.2 (tức ngày 27 Tết), Lưu Văn Tín đi làm về thì biết có anh Lưu Chung Nghĩa đến nhà mình đòi nợ. Người nợ tiền anh Nghĩa là Lưu Văn Thế (anh ruột Tín) với số tiền 86 triệu đồng từ năm 2014 trong hùn vốn làm ăn chung với nhau. Khi đến đòi nợ thì Thế không có ở nhà. Do anh Nghĩa nhiều lần hăm dọa cha mẹ mình nên Tín tìm cách trả thù.

Tín lấy chiếc micro karaoke di động kết nối Bluetooth cùng với hợp chất thuốc pháo, sau đó dùng vỏ lon nước ngọt nhồi thuốc pháo vào trong, dùng dây đồng nối vào thuốc pháo và nối vào dây điện cắm xạc của micro. Để thực hiện việc giao hàng, Tín mua sim điện thoại và cài đặt ứng dụng Grab vào điện thoại.


Tang vật công an thu giữ sau vụ nổ gây bỏng 2 mẹ con chị Trâm

Đến chiều ngày 3.2, Tín điều khiển ô tô mang BKS 51F-406.50 đến ngã tư đường 7B – 32A phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân), sau đó dùng điện thoại đặt dịch vụ giao hàng của dịch vụ Grab. Tài xế Võ Nguyên Hùng nhận được tín hiệu giao hàng đã chạy xe máy tới. Lúc này, Tín ngồi trong xe ô tô đưa ra túi nilon chứa chiếc micro mà Tín đã gài chất gây nổ, tiền công và yêu cầu anh Hùng đem đến giao cho anh Lưu Chung Nghĩa tại căn nhà nằm trên đường Nguyễn Văn Yến (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú). Tài xế Hùng đem gói hàng đến nhà giao cho vợ anh Nghĩa là chị Đoàn Bảo Trâm nhận hàng. Chị Trâm mở gói hàng ra thì thấy chiếc micro karaoke bật không nên nguồn, chị Trâm đem đi cắm sạc pin. Lúc này, chiếc micro phát nổ gây bỏng chị Trâm và cháu Lưu Chí Nhân (sinh năm 2016, con chị Trâm). Ngay sau đó, hai mẹ con chị Trâm được đưa đi bệnh viện cấp cứu, trong đó chị Trâm bị bỏng da cấp dộ 2 toàn thân khoảng 20% điện tích cơ thể, cháu Nhân bị bỏng da độ 2 vùng gối, diện tích bỏng 4%. Gia đình chị Trâm nhanh chóng báo cho lực lượng công an.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một lượng nhỏ chất bột màu đen và lon nước ngọt bị biến dạng, ám khói, 1 băng keo đen, dây cáp (dạnh sạc điện thoại), ổ điện có dây kêt nối với nguồn điện, 1 micro điện tử bị biến dạng…

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Tín, thu giữ một điện thoại mà tín dùng để gây án vứt vào bãi đất trống sau nhà, một phần vỏ lon nước ngọt bị cắt cùng trang phục mà Tín mặc khi đặt Grab giao chiếc micro gây nổ cùng nhiều vật dụng Tín dùng để chế tạo chiếc micro có gài chất gây nổ.

Tại cơ quan công an, Lưu Văn Tín thừa nhận hành vi gài chất nổ vào chiếc micro để gửi đến nha anh Lưu Chung Nghĩa. Hiện công an quận Tân Phú đang củng cố hồ sơ để điều xử lý Lưu Văn Tín theo quy định pháp luật.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt đối tượng gài chất gây nổ trong micro chiều 29 Tết khiến 2 mẹ con bị thương