63 tháng tù về tội cố ý gây thương tích

27/03/2019 06:45

Các bị cáo Mạc Văn Chỉnh và Dương Thành Đạt bị Tòa án Nhân dân huyện Tứ Kỳ tuyên phạt tổng cộng 30 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Sáng 26.3, Tòa án Nhân dân huyện Tứ Kỳ xét xử công khai vụ án hình sự, tuyên phạt Mạc Văn Chỉnh (sinh năm1984, trú tại thôn Thiên Kha, xã Tiên Cường) 33 tháng tù giam; Dương Thành Đạt (sinh năm 1998, trú tại thôn Ninh Duy, xã Khởi Nghĩa, cùng huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) 30 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 20.7.2018, tại trục đường 391 đoạn qua thôn Mỹ Ân (xã Văn Tố, Tứ Kỳ), tổ công tác của Công an huyện Tứ Kỳ gồm thượng úy Dương Khắc Lâm lái xe mô tô 34P9- 7206 chở đại úy Phạm Thanh Phong (tổ trưởng), thiếu úy Nguyễn Đình Đạt điều khiển xe mô tô 34M6- 0048 chở đại úy Nguyễn Văn Giang đang tuần tra phòng chống tội phạm trên đường 391 theo kế hoạch. Do nghi vấn Chỉnh, Đạt có hành vi vi phạm pháp luật, tổ công tác tiến hành kiểm tra thì bị 2 đối tượng dùng kiếm chém vào ngón giữa bàn tay phải của anh Lâm làm anh này bị đứt gân, tỷ lệ thương tích 12%.

KHOA KHÁNH

(0) Bình luận
63 tháng tù về tội cố ý gây thương tích