5 côn đồ chém người, phá quán lĩnh án

10/11/2017 15:10

Sáng 10.11, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xử sơ thẩm vụ án hình sự.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1994, ở phường Đồng Xuyên, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) 4 năm tù; Nghiêm Viết Dương (sinh năm 1990, ở số 5/57 An Thái, TP Hải Dương) 3 năm 9 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích và làm hư hỏng tài sản.

Tòa cũng tuyên Nghiêm Tuấn Anh (sinh năm 1989, ở ngõ 20, Nguyễn Thượng Mẫn, TP Hải Dương) 10 tháng tù giam; Mạc Văn Sâm (sinh năm 1997, ở thôn Hố Giải, xã Hoàng Hoa Thám, Chí Linh) 12 tháng tù giam; Lưu Văn Trọng (sinh năm 1995, ở thôn Ngũ Lão, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, Hưng Yên) 10 tháng tù giam cùng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Do có mâu thuẫn với anh Mai Thành Đạt, trú tại 38 Sơn Hòa (TP Hải Dương), Tuấn Anh nhờ Ngọc, Dương, Sâm, Trọng đến đập phá quán điện tử của anh Đạt để trả thù. Khoảng 2 giờ ngày 10.6.2017, tại quán điện tử của anh Đạt ở số 318 phố Nguyễn Hữu Cầu (TP Hải Dương), Ngọc, Dương, Sâm, Trọng đã dùng dao phóng lợn, gậy sắt đập phá làm vỡ  màn hình của 2 máy bắn cá, thiệt hại hơn 12,2 triệu đồng. Ngoài ra, Ngọc, Dương còn dùng dao chém đứt lìa 1 đốt tay và chém vào lưng anh Phạm Văn Năm là nhân viên trông coi quán, gây tỷ lệ thương tích 14%.

Trước đó, năm 2015, Ngọc bị Tòa án Nhân dân thị xã Từ Sơn xử 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích; Tuấn Anh bị Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xử 30 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng; Sâm bị Tòa án Nhân dân thị xã Chí Linh xử 15 tháng tù về tội giao cấu với trẻ em. Năm 2013-2014, Trọng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Tòa án Nhân dân huyện Thanh Miện xử 34 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.  

NGUYÊN DÃ


(0) Bình luận
5 côn đồ chém người, phá quán lĩnh án