4 kẻ trộm cắp và sử dụng ma túy lĩnh án

12/04/2019 17:22

Ngày 11.4, tại nhà văn hóa thôn Xuân An, xã Thanh Khê (Thanh Hà), Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà mở phiên toà xét xử lưu động công khai 4 vụ án hình sự, các bị cáo đều là người trong huyện.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Đức Bắc (sinh năm 1984, ở thôn Đồng Vang, xã Hồng Lạc) 12 tháng tù giam; Nguyễn Hữu Nam (sinh năm 1992, ở thôn Cổ Chẩm, xã Việt Hồng) 14 tháng tù giam; Trần Đức Long (sinh năm 1996, ở thôn Lập Lễ, xã Thanh Hồng) 13 tháng tù giam; Nguyễn Bá Hoàng (sinh năm 1992, ở thôn Vĩnh Bình, xã Thanh Cường) 13 tháng tù giam.

Khoảng 2 giờ các ngày 27.11 và 29.11.2018, lợi dụng gia đình anh Nguyễn Văn Khải (sinh năm 1984, ở thôn Đồng Vang, xã Hồng Lạc) và gia đinh anh Nguyễn Hữu Tài (sinh năm 1985, ở xóm 1, xã Việt Hồng) ngủ say, Bùi Đức Bắc đã dùng kìm cộng lực cắt đứt khóa dây, trộm cắp 6 tấm sắt đã được hàn thành khung, nặng 168 kg, trị giá 8,5 triệu đồng của anh Khải; 7 tấm hàng rào bằng kim loại nặng 73,8 kg và 1 chiếc thang được hàn bằng các thanh kim loại nặng 10,5 kg, trị giá 5 triệu đồng của anh Tài. 

Hồi 16 giờ, ngày 17.1.2019, tại đường tỉnh 390, địa phận thôn Đoài, xã Hồng Lạc, Nguyễn Hữu Nam đang cất giấu trái phép 0,202 g heroin, mục đích để sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ.

Lúc 20 giờ 40 ngày 28.1.2019 tại trước cửa quán internet Tuấn Hằng tại thôn Thành Thịnh, xã Thanh Cường, Trần Đức Long đang cất giấu trái phép 0,364 g Methamphetamine, mục đích để sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 13.2.2019, tại thôn Thiệu Mỹ, xã Vĩnh Lập, Nguyễn Bá Hoàng đang cất giấu trái phép 0,337 g Methamphetamine, mục đích để sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ.

VŨ VĂN TIẾN

(0) Bình luận
4 kẻ trộm cắp và sử dụng ma túy lĩnh án