3 lần vào tù vì mua bán ma túy

10/11/2018 07:23

Ngày 9.11, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Vũ Thị Hiên, sinh năm 1977, ở phường Quang Trung (TP Hải Dương) 30 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Không có nghề nghiệp ổn định nhưng muốn có tiền tiêu nên Hiên tìm mua ma túy để bán kiếm lời. Khoảng 12 giờ ngày 29.8.2018, Hiên đi xe khách đến khu vực ga Hải Phòng (TP Hải Phòng) mua 5 gói heroin với số tiền 1,6 triệu đồng của một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ rồi cất giấu trong người mang về Hải Dương.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Hiên mang số heroin này đi xe máy đến khu vực phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) để bán cho khách thì bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Dương kiểm tra, thu giữ tang vật.

Trong các năm 2003 và 2011, Hiên từng bị Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xử phạt tổng cộng 48 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2008, y bị Công an TP Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ trái phép ma túy.

* Cùng ngày, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1989, ở phường Trần Phú (TP Hải Dương) 26 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Chiều tối 31.7.2018, Đạt đi xe ôm lên khu đô thị phía tây TP Hải Dương rồi đi bộ xem nhà nào có tài sản sơ hở thì trộm cắp. Khoảng 19 giờ 35 cùng ngày khi đến nhà chị Hoàng Thị M. ở phường Tứ Minh, thấy cửa không khóa, tầng 1 không có ai, Đạt liền lẻn vào lấy trộm một túi xách có 2,9 triệu đồng và một đồng hồ đeo tay kiểu nữ. Tổng trị giá tài sản Đạt lấy trộm hơn 4,3 triệu đồng.

Từ  trình báo của nạn nhân, cơ quan công an đã vào cuộc bắt giữ Đạt. Trong các năm 2010 - 2011 và 2014, Đạt 3 lần bị Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xử phạt tổng số 75 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

* Hồi 16 giờ 30 ngày 8.11, Công an huyện Cẩm Giàng bắt quả tang Vũ Văn Phán (sinh năm 1993, trú tại xã Cẩm Định) sử dụng trái phép ma túy tại khu cánh đồng thôn Đức Trạch, xã Cẩm Định.

NGUYÊN DÃ - XUÂN TÂN

(0) Bình luận
3 lần vào tù vì mua bán ma túy